Phấn đấu giảm 10% tai nạn giao thông

21:48 14/01/2009

Sáng 13-1, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tựan toàn giao thông (TTATGT), trật tự đường hè (TTĐH), vệ sinh môitrường đô thị (VSMTĐT) năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Chủtịch UBND TP Trịnh Quang Sử chủ trì hội nghị.
Sáng 13-1, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tựan toàn giao thông (TTATGT), trật tự đường hè (TTĐH), vệ sinh môitrường đô thị (VSMTĐT) năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009. Chủtịch UBND TP Trịnh Quang Sử chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Trịnh Quang Sử trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT năm 2008
Chủ tịch Trịnh Quang Sử trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATGT năm 2008

Năm 2008, UBND TP đã chỉ đạo các ngành, các cấp, huy động cả hệ thống chính trị của thành phố vào cuộc một cách quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã xử phạt 135.119 trường hợp vi phạm các quy định về TTATGT gồm: 26.006 lượt xe ôtô, 91.441 xe môtô xe máy, 17.644 lượt xe thô sơ, xe tự chế; đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 23 tỷ đồng; tạm giữ để xử lý 19.238 trường hợp, tước giấp phép lái xe hơn 2.500 trường hợp vi phạm…

Kết quả, năm 2008, chỉ số về tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn giảm cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể, toàn thành phố xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 153 người, bị thương 95 người. So với năm 2007, TNGT năm 2008 giảm được cả 3 chỉ tiêu: về đầu vụ giảm được 39 vụ (163/202), bằng 19,3%; giảm 32 người chết (153/185), bằng 17,3%; giảm 18 người bị thương (95/113), bằng 15,9%. Đáng nói, toàn thành phố chỉ để xảy ra 1 vụ TNGT đường thủy nội địa (giảm 13 vụ so với 2007) và không có thiệt hại về người. Cả thành phố có 12/14 quận huyện giảm được các chỉ tiêu về TNGT… Công tác TTĐH, VSMTĐT được một số địa phương thực hiện, góp phần vào việc duy trì các tuyến đường mẫu và nâng cao nếp sống văn minh đô thị.

Năm 2009, Ban ATGT TP xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, VSMTĐT với 11 giải pháp thuộc 4 nhóm như: nhiệm vụ của các ngành chức năng, các địa phương, đoàn thể và cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền giáo dục nhận thức về công tác này; các biện pháp chăm lo duy tu, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sắp xếp đường phố, ngõ phố được phép kinh doanh bán hàng; nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch tay lái, quản lý phương tiện, quản lý chất lượng thiết bị an toàn nhất là mũ bảo hiểm; tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo ở các cấp cơ sở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trịnh Quang Sử yêu cầu phát huy kết quả, đồng thời khắc phục những yếu kém tồn tại của công tác đảm bảo TTATGT năm 2008, toàn thành phố phải nghiêm túc thực hiện công tác này một cách thường xuyên liên tục. Trước mắt là phải tập trung cao độ ngay trong, trước và sau tết Kỷ Sửu đang tới, đảm bảo hạn chế thấp nhất TNGT đáng tiếc xảy ra phục vụ nhân dân đón tết. Toàn thành phố sẽ đưa ra mốc phấn đấu giảm thấp nhất 10% các chỉ số về TNGT so với năm 2008.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP đã trao cờ thi đua xuất sắc cho quận Hồng Bàng; tặng bằng khen cho 14 tâp thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có CBCS Công an thành phố và Báo An ninh Hải Phòng. Cũng tại hội nghị, Ban ATGT TP đã phát động chiến dịch ra quân đảm bảo ATGT phục vụ tết Kỷ Sửu. 

ĐL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông