Phát động “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm học 2020-2021”

16:28 26/01/2021

Chiều 25-1, tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố tổ chức phát động “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm học 2020 - 2021”; sơ kết công tác Đoàn – Hội – Đọi học kỳ I; triển khai nhiệm vụ học kỳ II. Dự lễ phát động có đại diện thường trực Thành đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội thành phố; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố.
Các đại biểu tham gia nghi thức phát động cuộc thi

Để có được nguồn động lực nội sinh quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất, đưa nước ta “sánh vai với các cường quốc năm châu” như ước nguyện lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, việc thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo khoa học hơn lúc nào hết cần được thành phố cũng như cả nước đặc biệt chú trọng đầu tư. “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng thành phố năm học 2020 - 2021” là hoạt động được UBND TP chỉ đạo triển khai nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tư duy sáng tạo, giúp thanh thiếu niên, nhi đồng nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, đồng thời lựa chọn các thí sinh xuất sắc đại diện cho các lĩnh vực tham dự Cuộc thi sáng tạo cấp Trung ương.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố, đồng chí Vương Toàn Thu Thuỷ - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố đã tuyên bố phát động cuộc thi và kêu gọi toàn thể các bạn học sinh, sinh viên thành phố phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi, đóng góp nhiều ý tưởng, công trình sáng tạo có ý nghĩa.

          Cũng nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn – Hội đồng Đội thành phố tổ chức sơ kết công tác Đoàn, Hội, Đội học kỳ I; triển khai nhiệm vụ học kỳ II.

Các đại biểu tham gia nghi thức phát động cuộc thi

Học kỳ I khép lại, công tác Đoàn, Hội, Đội được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội khối trường học trên địa bàn thành phố chú trọng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra. Các Cuộc vận động lớn, các phong trào hành động cách mạng của tổ chức Đoàn được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm sáng tạo. Đoàn các trường đã chủ động xây dựng, duy trì hoạt động hiệu quả các loại hình CLB, tổ, đội, nhóm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong năm, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT chỉ đạo công tác Đội, phong trào thiếu nhi, tăng cường tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên - Tổng phụ trách Đội, phát động và tổ chức hiệu quả các hoạt động trọng tâm trong năm học. Công tác tổ chức các chuyên đề điểm được triển khai tại tất cả các quận, huyện. Các đơn vị làm điểm cấp thành phố đã có sáng tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, thực hiện chuyên đề tạo mẫu đạt kết quả, thiết thực, mang tính giáo dục cao, đảm bảo chuyên môn…

          Học kỳ II, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố, đã xác định rõ một số hoạt động cấp thành phố cho công tác Đoàn, Hội, Đội như: Tổ chức Chương trình “Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết” năm 2021; “Tháng thanh niên”; chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Hoa Phượng đỏ”. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị hoàn thành một số chỉ tiêu: 100% Hội đồng Đội cấp quận, huyện có công trình măng non chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; 100% Liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn theo chỉ tiêu được thành phố giao; Hội đồng Đội cấp quận, huyện nhận đỡ đầu, giúp đỡ dài hạn cho ít nhất 1 thiếu nhi và xây dựng mới điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn theo phân bổ hằng năm của Ban Thường vụ Thành đoàn…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông