Phát động cuộc thi viết “Hải Phòng - thành phố tôi yêu”

17:19 17/04/2013

Sáng 16-4, Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và làm kinh tế giỏi (2011-2013). Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã triển khai sâu rộng nội dung cuộc vận động đến 100% cán bộ hội viên, trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm… trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ hội viên.

Trong các cấp hội, việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thể hiện ở sự chuyển biến trong nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, sâu sát cơ sở, khắc phục tính hành chính, hình thức, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, ngân sách… Đối với hội viên phụ nữ, việc thực hiện gắn với duy trì và nhân rộng các mô hình làm theo gương Bác, gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm mỗi người, mỗi ngày”, “Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm”… Đến nay, toàn thành phố có 1.248 mô hình thực hành tiết kiệm “làm theo” gương Bác hiệu quả.

Qua cuộc vận động, đã có 35 gương điển hình học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh và 15 gương hội viên làm kinh tế giỏi được các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, Hội LHPN thành phố đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Hải Phòng - thành phố tôi yêu”. Đối tượng dự thi là mọi công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc khắp mọi miền tổ quốc, khuyến khích cán bộ, hội viên, phụ nữ thành phố tham gia. Nội dung bài viết về các địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh của Hải Phòng gắn liền với tên tuổi và chiến công của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Hải Phòng; những câu chuyện có thực về tấm gương phụ nữ thành phố  tiêu biểu với các phẩm chất “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước.

Bài dự thi được viết bằng tiếng Việt có độ dài không quá 1.000 từ với nhiều thể loại như: bút ký báo chí, phóng sự, phóng sự điều tra, bài phản ánh, ghi chép, thơ ca, hò vè, tiểu phẩm… Thời gian nhận bài thi từ ngày 13-5-2013 đến 30-9-2013, tại Ban tuyên giáo Hội LHPN thành phố.

NH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông