Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình

11:15 03/07/2018

Sáng 29-6, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin huyện Thuỷ Nguyên, Sở Văn hoá và Thể thao phối hợp UBND huyện Thuỷ Nguyên tổ chức chương trình phát động Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình thành phố Hải Phòng năm 2018.

Chiến dịch truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình là một trong những hoạt động của ngành văn hoá và thể thao nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28-6 hàng năm là “Ngày Gia đình Việt Nam”, tháng 6 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình”.

Xe tuyên truyền lưu động và mô tô diễu hành tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình

          Sau 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng đã tích cực tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền vận động phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đến địa bàn khu dân cư, tổ dân phố; phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình; hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, nâng cao năng lực hoạt động của cán bộ làm công tác gia đình…

Nhờ vậy, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố bước đầu đã được ngăn chặn. Tuy nhiên bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, còn thường xuyên xảy ra các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng.

Tại hội nghị, đại diện một số phòng VHTT quận, huyện  và thành viên CLB Phòng, chống bạo lực gia đình huyện Thủy Nguyên phát biểu hưởng ứng chiến dịch. Ngay sau chương trình phát động chiến dịch, đội tuyên truyền lưu động về phòng, chống bạo lực gia đình đã sử dụng xe truyên truyền lưu động có gắn loa phát thanh cùng gần 100 xe mô tô gắn các thông điệp tuyên truyền về công tác phòng, chống bạo lực gia đình diễu hành trên các ngả đường từ thị trấn Núi Đèo về các xã trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên để truyền thông về chiến dịch.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông