Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

17:22 13/01/2019

Sáng 11-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị sơ két 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018); tổng kết 15 năm “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2018) và phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018-2020. Tới dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Qua 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thành phố đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 15,5%/năm, gấp 1,5 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, đô thị phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại văn minh; Mặt trận và các tổ chức thành viên tích cực chung tay thực hiện có hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động.

Cùng với cơ chế của thành phố hỗ trợ xi măng, cây xanh, gạch lát vỉa hè, bóng đèn chiếu sáng, nhân dân các địa phương đã tích cực hiến đất, góp công, vật tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hàng nghìn km đường giao thông thông thôn, giao thông nội đồng, ngõ ngách đô thị và trồng mới hàng nghìn cây xanh…

Sau 15 năm tổ chức “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”, đến nay “ngày hội” đã trở thành phong trào chung ở các địa phương, là dịp để cán bộ và nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam.

Thông qua việc tổ chức ngày hội đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thi đua phát triển sản xuất – kinh doanh, vươn lên thoát nghèo; kịp thời biểu dương thôn, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu trong ngày hội, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở và cộng đồng dân cư…

 Các tập thể được khen thưởng trong 3 năm triển khai và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổng kết 15 năm “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”.

Đồng chí đánh giá cao về nhiều kết quả nổi bật, số liệu cụ thể, toàn diện, thể hiện đồng bộ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; hạ tầng kinh tế - xã hội được phát triển; môi trường nông thôn được cải thiện; thu nhập của người dân được khá hơn; đời sống văn hóa được nâng cao; an ninh trật tự được đảm bảo; dân chủ ở cơ sở được phát huy; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều khu dân cư, khu phố kiểu mẫu, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình kinh tế - xã hội và tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng hoan nghênh thành phố đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, đây là hoạt động của Mặt trận hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động và mong thành phố tiếp tục triển khai sao cho thiết thực, hiệu quả.

Các tập thể được khen thưởng nhân dịp tổng kết 15 năm "Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc"

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, cả hai chủ trương lớn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đều được Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, là yếu tố có động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Qua 3 năm triển khai Cuộc vận động, chủ trương hỗ trợ xi măng, vật tư để xây dựng đường thôn xóm, đường nội đồng của Đảng bộ, chính quyền thành phố đã được MTTQ các cấp tham gia triển khai rất tích cực, huy động được nguồn lực và sức lao động của bà con nông dân, tạo không khí phấn khởi hưởng ứng, chung tay đoàn kết xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm; các công trình, dự án trọng điểm được triển khai mạnh mẽ để hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị...

Trong 15 năm thực hiện “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”, thành phố đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực sự là ngày hội của người dân. Qua đó, các cộng đồng dân cư thêm gắn bó, đoàn kết hơn; mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với các tầng lớp nhân dân được tăng cường, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào tương lai của đất nước, của thành phố ngày càng được củng cố vững chắc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo” giữa UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với 5 nội dung phối hợp và 6 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. 

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và 15 năm “Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc”.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông