Phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững ANTT thành phố

16:02 09/07/2009

Sáng 8-7, Ban chỉ đạo 138 thành phố tổ chức họp giao ban kiểm điểm kếtquả công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2009; đánh giá kếtquả đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma tuý (từ ngày 1-6 đến hết ngày31-8).

Các lực lượng CATP luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự bình yên của thành phố
Các lực lượng CATP luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ sự bình yên của thành phố

6 tháng đầu năm 2009, UBND TP đã tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm. Qua đó đã động viên được đông đảo nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tích cực cảm hoá nhiều đối tượng phạm tội, TNXH trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội.

Một số mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm ma tuý, bài trừ TNXH đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, lực lượng CATP đã làm tốt vai trò tham mưu và làm nòng cốt, chủ động tấn công, trấn áp mạnh mẽ, toàn diện các loại tội phạm, TNXH; số lượng các vụ việc về kinh tế được phát hiện và xử lý nhiều hơn; phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ thanh, thiếu niên dùng dao kiếm đánh nhau, gây rối TTCC.

Một số vấn đề nổi cộm, bức xúc của thành phố như tệ côn đồ, đao búa, cướp, cướp giật, trộm cắp xe máy… bị đẩy lùi, việc giải quyết các ổ nhóm tội phạm thực sự hiệu quả. Nhân dân thành phố tin tưởng, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; tích cực tham gia truy bắt tội phạm…

Đối với đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma tuý, qua 1 tháng triển khai thực hiện (từ 1-6 đến 30-6), các lực lượng CATP đã phát hiện, lập án đấu tranh, bắt giữ 56 vụ với 75 đối tượng, tăng 34 vụ, 50 đối tượng so với tháng 5-2009; thu tang vật 44,8132 gam heroin, 1.813 viên (533,36 gam) ma tuý tổng hợp, 14,2921 gam cần sa, 9,1 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến tội phạm ma tuý.

Qua đó, đã xử lý hình sự 38 vụ với 41 đối tượng. CATP đã phá 4 chuyên án, xác lập 2 chuyên án khác để tiếp tục điều tra làm rõ; đấu tranh triệt xoá 6 tụ điểm mua bán trái phép ma tuý; phối hợp với các địa phương lập 64 hồ sơ, đưa 46 đối tượng vào cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm. Công an quận Lê Chân, Công an quận Hồng Bàng tổ chức 3 đợt thu vét, gom 50 đối tượng nghiện đưa vào trung tâm, tổ chức cai nghiện tại gia đình cho 250 trường hợp.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông