Phạt tù đối tượng dùng cuốc gây thương tích cho công an xã

09:53 03/03/2019

Đó là Vũ Tiến Hưng, sinh 1988, ở xã Đại Bản, huyện An Dương. Do nghiện ma túy nên sáng ngày 26-12-2017, Hưng mượn xe mô tô của một người bạn xã hội tên Tuấn tại khu vực chợ Ga Dụ Nghĩa, xã Đại Bản, An Dương, để đi mua ma túy sử dụng.

Khoảng 8h30 cùng ngày, Hưng đi đến khu vực trước cổng nhà ông Trần Văn Phúc, ở xã Đại Bản, huyện An Dương thì gặp ông Hoàng Minh Tiến, là công an viên xã Đại Bản, đang đi tuần tra. Do ngày 6-12-2017, Hưng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (2 con chó) của anh Trịnh Đình Toản và biết Hưng đang đi mua ma túy nên ông Tiến đã giữ xe của Hưng lại và yêu cầu Hưng về trụ sở Công an xã làm việc nhưng Hưng không đồng ý.

Lúc này, bực tức vì bị ông Tiến chặn lại nên Hưng chạy vào vườn nhà ông Nguyễn Hoàng Phi ở gần đó lấy 1 chiếc cuốc lưỡi bằng sắt, quay lại chỗ ông Tiến. Khi Hưng cầm cuốc quay lại, ông Tiến lấy trong cốp xe của mình một chiếc gậy rút bằng kim loại màu đen cầm ở tay. Hưng nói với ông Tiến xin lại xe, ông Tiến không đồng ý mà tiếp tục yêu cầu Hưng về trụ sở Công an xã làm việc. Mặc dù Hưng biết ông Tiến là công an viên đang thực hiện nhiệm vụ, thế nhưng y vẫn cầm cuốc đánh ông Tiến. Khi dơ tay ra đỡ, ông Tiến bị đánh trúng bàn tay gây thương tích. Thấy ông Tiến bị thương, Hưng cầm cuốc rồi nhảy lên xe mô tô bỏ chạy, gặp bạn là Tuấn thì trả xe và nhờ Tuấn chở về Hải Dương bỏ trốn. Ông Tiến được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, giám định thương tích bị giảm 9% sức khỏe.

Vừa qua, Vũ Tiến Hưng bị TAND huyện An Dương xử phạt 15 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Riêng với hành vi Hưng trộm cắp tài sản là 2 con chó, cơ quan điều tra đã tách ra để xử lý sau.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông