Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

18:54 04/04/2020

Chiều 4-4, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đi kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận Hồng Bàng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo quận Hồng Bàng và Văn phòng Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra tại chợ Tam Bạc (Hồng Bàng)

Kiểm tra hoạt động kinh doanh tại chợ Tam Bạc (Hồng Bàng), đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ với bà con tiểu thương, đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đồng thời động viên bà con tiểu thương tuyệt đối thực hiện các chương trình phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ và thành phố.

Đồng chí cũng lưu ý lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở và Ban quản lý chợ Tam Bạc, làm tốt công tác tư tưởng, nhắc nhở bà con tiểu thương đảm bảo tốt các yêu cầu về phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn y tế, góp sức cùng cộng đồng thành phố, lập trận tuyến phòng thủ vững chắc không để dịch bệnh xâm nhập. Đối với một số kiến nghị của bà con tiểu thương, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định tiếp thu, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, giải quyết thỏa đáng.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng

Kiểm tra đột xuất hoạt động khám, điều trị tại Bệnh viện phụ sản Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, bác sỹ, y sỹ, nhân viên bệnh viện, đã duy trì ổn định nhiệm vụ khám, điều trị, phục vụ nhân dân, bảo đảm nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời yêu cầu bệnh viện tập trung cao hơn nữa khắc phục khó khăn, tăng cường các giải pháp mới trong công tác tư vấn, khám gián tiếp, nhằm giảm mật độ người trực tiếp đến bệnh viện cũng như giữ khoảng cách hợp lý giữa các nhân viên, người đến khám, điều trị và chăm sóc người bệnh. Bên cạnh đó chú ý đảm áp dụng cơ chế làm việc phù hợp, để giữ gìn sức khỏe cho đội ngũ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra tại cơ sở sản xuất áo mưa Sơn Thủy (Hồng Bàng)

Kiểm tra tại cơ sở sản xuất áo mưa Sơn Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa đánh giá cao hoạt động của doanh nghiệp, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh vẫn đảm bảo tốt việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Đặc biệt, cơ sở Sơn Thủy thực hiện khá đầy đủ các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát y tế và chăm sóc sức khỏe người lao động cũng như một số lĩnh vực khác.

Công nhân làm việc tại cơ sở sản xuất áo mưa Sơn Thủy

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, buổi chiều cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy đã làm việc với lãnh đạo quận ủy Hồng Bàng về những nội dung liên quan. Theo đó, yêu cầu quận Hồng Bàng rà soát lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ nghèo, người kinh doanh cá thể, người lao động mất việc làm... kịp thời điều chỉnh các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh bám sát tình hình thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với lãnh đạo quận Hồng Bàng

Bên cạnh đó, quận cần nghiêm túc triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy – HĐND - UBND TP, chủ động xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo phân cấp thẩm quyền, nhằm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân. Đồng chí cũng yêu cầu quận Hồng Bàng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân, ý thức đầy đủ hơn, đề cao trách nhiệm hơn, quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

                         LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích