Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Hồng Bàng

18:34 06/04/2020

Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐQBH Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại quận Hồng Bàng. Cùng dự làm việc có các đồng chí: Đoàn Văn Chương, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng; Dương Đình Ổn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng.

Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, đến ngày 6-4, quận Hồng Bàng tổ chức cắm biển thông báo, tuyên truyền, vận động nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh và tổ chức cho 66 hộ gia đình ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19, trong đó không tụ tập đông người đi bộ, tập thể dục tại khu vực dải trung tâm thành phố và đang tiếp tục triển khai để các hộ ký cam kết, bảo đảm dải trung tâm thành phố không còn hiện tượng tập trung đông người đi bộ, tập thể dục. UBND quận cũng đã chỉ đạo phường Phan Bội Châu tổ chức rà soát, sắp xếp lại chợ Tam Bạc.  Tại chợ Tam Bạc có 707 hộ kinh doanh, đến hết ngày 5-4 đã vận động 446 hộ kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu ngừng kinh doanh, hiện chỉ còn 210 hộ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu còn hoạt động để phục vụ nhu cầu của nhân dân.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH HP Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Tam Bạc

 Người dân ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch Covid-19 tại dải trung tâm thành phố

    Cũng theo chỉ đạo của UBND thành phố, đến nay quận Hồng Bàng đã dừng 4 chốt kiểm soát tại địa bàn các phường Thượng Lý, Hùng Vương, Quán Toan, tiếp tục duy trì hoạt động 3 chốt kiểm soát, tập trung ở dải trung tâm thành phố. Lực lượng Công an quận thành lập 4 tổ công tác, tiến hành tuần tra kiểm soát, sau 22h, phối hợp cùng các chốt thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, ra đường sau 22h không có lý chính đáng. Quận cũng đã phối hợp với cơ quan y tế tổ chức rà soát và cách ly tập trung và cách ly tại gia đình đối với các trường hợp người ngoài địa phương đến từ vùng có dịch; tổ chức rà soát các đối tượng thuộc diện được hưởng trợ cấp của nhà nước do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; kiểm tra, lập biên bản 1 doanh nghiệp trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH HP Nguyễn Thị Nghĩa kiểm tra công tác phòng dịch tại dải trung tâm thành phố

    Kiểm tra thực địa tại chợ Tam Bạc, các chốt kiểm soát ngã tư Trần Nguyên Hãn –Nguyễn Đức Cảnh; chốt ngã tư Hoàng Diệu – Trần Phú, thuộc dải trung tâm thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng ghi nhận, biểu dương kết quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của quận Hồng Bàng trong thời gian qua đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy – UBND thành phố, tổ chức triển khai các biện pháp phòng dịch với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó, quận Hồng Bàng là địa phương dẫn đầu thành phố về số lượng người được kiểm tra y tế phòng ngừa dịch bệnh. Phó Bí thư thường trực Thành ủy lưu ý quận Hồng Bàng trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm soát, nhắc nhở, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, ra đường sau 22h không có lý do chính đáng, đề nghị lập thêm chốt kiểm soát dịch bệnh tại phố đi bộ Tam Bạc; tăng cường kiểm tra việc đeo khẩu trang, giữ đúng khoảng cách và rửa tay khử khuẩn tại các cơ quan, doanh nghiệp còn hoạt động. Bên cạnh đó, quận Hồng Bàng cần tiếp tục làm tốt công tác rà soát lao động từ nơi khác vào địa bàn và lao động từ địa bàn đi nơi khác, tổ chức kiểm tra y tế, cách ly theo quy định. Cùng với đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Hồng Bàng kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích cao, thực sự tiêu biểu, có cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần cùng toàn thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu phòng dịch Covid-19, vì an toàn sức khỏe của người dân thành phố.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH HP Nguyễn Thị Nghĩa tặng quà động viên quận Hồng Bàng

   Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đã tặng quà trị giá 100 triệu đồng động viên cấp ủy, chính quyền quận Hồng Bàng.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông