Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trường THPT Ngô Quyền

11:06 25/05/2020

Sáng 25-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện các Sở ngành thành phố đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa trường THPT Ngô Quyền. Đây là ngôi trường lâu đời vào bậc nhất thành phố, từ đây trưởng thành nhiều thế hệ học sinh tiêu biểu của thành phố Hải Phòng. Trước thềm Lễ kỷ niệm100 năm thành lập trường (15-10-1920*15-10-2020), thành phố Hải Phòng đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường THPT Ngô Quyền.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra việc cải tạo nhà thi đấu thể thao

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Dự án xây dựng, sửa chữa Trường THPT Ngô Quyền  có 4  hạng mục:

Xây dựng mới nhà chức năng quy mô 3 tầng và 1 tầng lửng trên diện tích 673m2, tổng diện tích sàn 2.632m2; trong đó tầng 1 và tầng lửng bố trí để xe máy và xe đạp, tầng 2 là hội trường, tầng 3 là phòng lưu niệm ký ức. 

Cải tạo nhà Hiệu bộ A1 gồm 2 tầng, diện tích xây dựng 180m2 với tổng diện tích sàn là 390m2, gồm cải tạo chống dột, quét vôi ve toàn bộ nhà, lát lại toàn bộ nền, thay thế hệ thống điện.

Cải tạo nhà thi đấu thể thao 2 tầng, diện tích xây dựng 180m2 với tổng diện tích sàn lào 390m2. 

Cải tạo hệ thống cấp thoát nước, lát lại sân trường, cải tạo tường bao cũ…

Tổng mức đầu tư trên 47 tỷ đồng.

Kiểm tra việc xây mới nhà chức năng phía đường Nguyễn Đức Cảnh

Trong quá trình thực hiện dự án, các sở ngành thành phố và trường THPT Ngô Quyền đề xuất một số hạng mục bổ sung, như: cải tạo, sửa chữa nhà A4 để đồng bộ tổng thể ngôi trường, bổ sung cầu thang máy tại khu nhà mới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ để nhà trường kịp tổ chức các Kỳ thi vào lớp 10, Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường.

Đến nay, dự án đã hoàn thành ước tính 30,25% khối lượng công việc.

Qua nghe các ý kiến về dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam  nhấn mạnh, trường THPT Ngô Quyền là ngôi trường có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của thành phố Hải Phòng, từ mái trường này đã đào tạo lớp lớp thế hệ học sinh giỏi, nhân tài cho quốc gia, có thể kể đến các đồng chí lãnh đạo Nhà nước Nguyễn Văn Linh, nhạc sỹ Văn Cao..., nhiều đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kết luận

Trước thềm Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường, thành phố đã quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa để đón các thế hệ thầy trò, khách đến thăm lại ngôi trường cũ. Về việc xây dựng, sửa chữa lại nhà trường, Phó Chủ tịch yêu cầu, giữ nguyên hồn cốt kiến trúc, cảnh qua của ngôi trường sau 100 năm; Ban quản lý dự án lưu ý về chất lượng công trình, giao xã hội hóa để làm thang máy đặt vào vị trí không ảnh hưởng kiến trúc, cảnh quan.

Thành phố đồng ý sửa chữa, nâng cấp, nhà A4 để đồng bộ tổng thể công trình. Về đầu tư cầu thang máy nằm ngoài kế hoạch ngân sách, Phó Chủ tịch đồng ý phương án xã hội hóa đầu tư. Về tiến độ, chậm nhất hoàn thành vào ngày 31-8 để hoạt động thi vào 10, thi tốt nghiệp THPT không bị ảnh hưởng. 

Giao sở GD-ĐT hướng dẫn, chỉ đạo nhà trường xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND TP tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường đáp ứng yêu cầu đón tiếp các thế hệ học sinh đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông