Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX (2020 - 2025).

15:29 09/11/2020

UBND TP Hải Phòng được nhận cờ thi đua của Chính phủ.

UBND đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Chiều 9-11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020 - 2025). 

Dự Đại hội về phía Trung ương có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, Văn phòng Chủ tịch Nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các đại biểu thực hiện Lễ chào cờ khai mạc Đại hội

Về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Nghĩa, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; các mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố. 
Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.
Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cho biết: Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào thực chất, hướng về cơ sở, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Công tác khen thưởng ở các cấp thực hiện đúng nguyên tắc, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất. Nổi bật là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đến hết năm 2019, toàn thành phố có 139/139 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt 40.396 tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn 2010 – 2015.

Trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020, người nghèo được tiếp cận tốt hơn các chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên con hộ nghèo được vay vốn hỗ trợ sản xuất, học tập; được cấp thẻ BHYT, hỗ trợ dạy nghề, hỗ trợ tiền điện… Tỷ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm (từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra).

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao cờ thi đua Chính phủ tặng UBND TP Hải Phòng

Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua các năm (năm 2015 là 4,23 triệu đồng/người/tháng, ước năm 2020 đạt 5,97 triệu đồng/tháng, gấp 1,41 lần năm 2015). Thành phố có cơ chế hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025 cao hơn 1,4 lần so với quy định chung của Chính phủ…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế góp phần tích cực động viên cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) liên tục đạt mức cao: bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 14,02%/năm, gấp 1,34 lần chỉ tiêu Đại hội XV đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng trưởng vượt bậc: Trong 5 năm (2016 - 2020) đạt 408.498 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011 - 2015. Tổng thu nội địa 5 năm (2016 – 2020) đạt 120.698 tỷ đồng, gấp 2,65 lần giai đoạn 2011 – 2015.

Bí thư thành ủy Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch TT UBND TP Nguyễn Xuân Bình trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 20,64%/năm, gấp 1,47 lần mục tiêu đề ra , gấp 2,12 lần so với giai đoạn 2011-2015 và gấp hơn 2 lần tốc độ tăng chung cả nước. Đặc biệt, phong trào thi đua “Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” đã góp phần chỉnh trang đô thị, tạo đột phá trong phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực mới thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Trong đó phải kể đến các công trình tiêu biểu như: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; đường nối thành phố Hạ Long - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; cầu, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 10; hoàn thành nhiều cầu vượt sông phục vụ kết nối giao thông như: cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn, cầu sông Hóa...

Không gian đô thị được mở rộng về 3 hướng đột phá, trung tâm đô thị cũ được chỉnh trang, nâng cấp tạo diện mạo mới cho đô thị ngày càng xanh, văn minh, hiện đại, đáng sống theo đúng mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XV. Đến nay, thành phố đã hoàn thành 39/51 tiêu chí đô thị loại I (đứng thứ 4 cả nước).

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và Chủ tịch UB MTTQ VN TP Cao Xuân Liên trao tặng bằng khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển đảo. Cụ thể, Công an thành phố thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với chủ đề và khẩu hiệu hành động cụ thể, thiết thực như: "Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết,kỷ cương, hiệu quả - vì bình yên của thành phố Cảng, vì nhân dân phục vụ", "Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả", "Chủ động, nêu gương, siết chặt kỷ cương, tăng cường cơ sở”, "Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu hiệu quả”; lực lượng vũ trang thành phố với phong trào "Thi đua quyết thắng"  góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, tô thắm phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"xứng đáng với truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng” của thành phố Cảng anh hùng.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng và Chủ tịch UB MTTQ VN TP Cao Xuân Liên trao tặng bằng khen gia đình văn hóa tiêu biểu

Song song với các phong trào thi đua trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị mới văn minh; Ngày vì người nghèo; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với các phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”

5 năm qua, trung bình có 58% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá; hàng năm có từ 80 - 86% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 96% - 99% số thôn, tổ dân phố tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư” gắn với đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị mới văn minh”, biểu dương gương người tốt việc tốt, nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Duy trì mô hình 112 xã, phường và xây dựng thêm 32 xã, phường an toàn lành mạnh, không có tội phạm, ma tuý phát sinh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Các phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố như: phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", phong trào "Xây dựng mái ấm tình thương”; “Tuyến đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, “Nói không với túi nilon”,“Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”;thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ... đã khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết tương trợ nhau cùng vượt khó khăn vươn lên làm giàu chính đáng.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến và Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

Cũng tại Đại hội, UBND thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cụ thể: Tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Cùng với đó, UBND thành phố tặng tặng Bằng khen cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân, gồm: 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020. 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020. 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.  23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020. 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020. 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của thành phố; chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội. Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh thi đua yêu nước, tiếp tục là một động lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát động và kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tin: Thái Bình   Ảnh: Đàm Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông