Phó chủ tịch nước thăm khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

16:14 01/04/2009

Sáng 31-3, bà Nguyễn Thị Doan - Phó chủ tịch nước về thăm Khu lưu niệmChủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Cùng đi cóbà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó chủ tịch HĐND TP.

Phó chủ tịch nước hỏi thăm các cháu học sinh xã Tiên Cường
Phó chủ tịch nước hỏi thăm các cháu học sinh xã Tiên Cường

Từ năm 1954 - 1966, Hải Phòng đón nhiều cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc và xây dựng một nông trường lớn tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng mang tên Nông trường Nam bộ để cán bộ tập kết sinh sống và học tập. Vào thời điểm này, bác Tôn giữ cương vị Phó chủ tịch nước, thường xuyên đến nông trường kiểm tra, chỉ đạo hoạt động. Cuối năm 1957, Bác dành toàn bộ giải thưởng "Vì hòa bình thế giới" do Nhà nước Liên Xô trao tặng, xây dựng ngôi nhà 2 tầng để làm việc và nghỉ ngơi.

Năm 2005, UBND TP quyết định công nhận ngôi nhà là di tích lịch sử cách mạng cấp thành phố. Tại đây trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Qua thời gian, chiến tranh, ngôi nhà bị hư hỏng nặng.

Với tấm lòng tri ân đối với các vị lãnh tụ cách mạng tiền bối, CBCNV Cty điện lực tự nguyện đóng góp kinh phí và huy động thêm sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tôn tạo khu di tích. Tổng kinh phí lên tới 7,7 tỷ đồng, trong đó Cty điện lực Hải Phòng đóng góp 2,3 tỷ đồng. Khởi công xây dựng ngày 3-2-2009, khu di tích nằm trên một khuôn viên rộng 4.000m2 bên dòng sông Văn Úc, nông trường Quý Cao, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng. Dự kiến công trình sẽ khánh thành vào ngày 13-5-2010.

Phó chủ tịch nước cùng đoàn đã thắp hương tưởng niệm bác Tôn và đi kiểm tra tiến độ của công trình. Phó chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương sáng kiến của Cty điện lực Hải Phòng và khẳng định đây là việc nên làm để bảo tồn và tôn vinh công lao to lớn đối với cách mạng Việt Nam của bác Tôn. Bà mong muốn các đơn vị thi công phải nhanh gọn, có chất lượng, lưu ý củng cố tư liệu, tranh thủ các nhân chứng để phục dựng lại khu di tích theo nguyên mẫu, nguyên bản. Huyện Tiên Lãng, xã Tiên Cường tạo mọi điều kiện để thi công công trình, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công trình, chuẩn bị quản lý, khai thác, phát huy thế mạnh khu di tích...



ĐỨC TÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông