Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại TP Hải Phòng về chiến lược phát triển ngành công nghiệp và kinh tế biển

19:54 02/04/2019

Chiều 2-4, đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2015 – 2020; tình hình phát triển ngành công nghiệp và phát triển kinh tế biển theo Nghị quyết số 36-NQ/TW.

 Đón tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND TP; Phạm Văn Mợi, Trưởng BQL Khu kinh tế Hải Phòng.

 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng báo cáo tại hội nghị

Trong những năm qua, TP Hải Phòng đã tích cực triển khai và bước đầu đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về vai trò của biển đảo với phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Đáng lưu ý, trong giai đoạn 2016 – 2018, các ngà nh kinh tế biển của thành phố có tiếp tục có kết quả phát triển tích cực; sản lượng hàng hóa qua các cảng biển năm 2018 đã đạt mục tiêu đề ra cho năm 2020.

Nhiều dự án lớn đầu tư vào các ngành kinh tế biển, các khu vực biển, đảo, ven biển đã và đang được triển khai, tạo cú hích lớn cho sự phát triển của thành phố.

Hệ thống kết cấu giao thông thành phố được xây dựng đồng bộ, kết nối vào hệ thống đường bộ cao tốc đến các cửa khẩu biên giới và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hải Phòng cũng đã đưa vào vận hành cảng biển nước sâu quốc tế hiện đại, đủ khả năng tiếp nhận tàu trọng tải 100.000 tấn; Cảng hàng không quốc tế Cát Bi có đường bay vươn tới nhiều quốc gia ở châu Á; hệ thống đường giao thông nội bộ từ đô thị đến nông thôn về cơ bản thuận tiện cho giao thương của nhân dân.

 Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố Hải Phòng kiến nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ xây dựng một Đề án trình Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Hải Phòng để thành phố phát triển nhanh và bền vững; kiến nghị Quốc hội quan tâm, ủng hộ đôn đốc Chính phủ, các bộ ngành khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược kết nối liên vùng như: đường cao tốc ven biển, mở rộng nhà ga Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (giai đoạn 2), tiếp tục đầu tư các bến còn lại của Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện; đường sắt tốc độ cao Lào Cai, Lạng Sơn – Hà Nội, Hải Phòng…  

Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị khẳng định, Nghị quyết số 45-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển TP Hải Phòng rất cao, với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng quan trọng.

Do đó, thành phố Hải Phòng rất mong nhận được sự quan tâm của Quốc hội trong việc ủng hộ, chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm tại TP Hải Phòng, chú trọng đầu tư hạ hầng giao thông để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế biển, tạo ra động lực lớn cho phát triển kinh tế đất nước. 

 Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thay mặt đoàn công tác ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà TP Hải Phòng đã đạt được trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 36-NQ/TW, qua đó đã góp phần để thành phố có bước phát triển đột phá trong nhiều lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thời gian tới, TP Hải Phòng phải là hạt nhân, trung tâm phát triển vùng kinh tế biển; đồng thời cũng cần tập trung củng cố nền tảng về công nghiệp cơ khí, từ đó có điều kiện phát triển hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị thành phố tập trung xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ; có chính sách thu hút các nhà khoa học gắn với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tri thức, đáp ứng yêu cầu về phát triển; phải xây dựng được một môi trường kiểu mẫu, xanh sạch, gần gũi thiên nhiên, có chất lượng sống tốt, để từ đó có khát vọng xây dựng một thành phố trí tuệ, đáng sống, làm chủ về khoa học công nghệ, làm chủ về thị trường và làm chủ về môi trường sống, thiết thực góp phần để Hải Phòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đồng tình với những kiến nghị, đề xuất của TP Hải Phòng, tiếp thu đầy đủ để tập hợp chỉ đạo trong thời gian tới.  

* Trước đó, như Báo ANHP đã đưa tin, vào sáng 2-4, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cùng đoàn công tác của Quốc hội đã có cuộc khảo sát, làm việc tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện và Tổ hợp Nhà máy Vinfast tại huyện đảo Cát Hải.

THẾ KHOA - PHAN TUẤN 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích