UBND thành phố khen thưởng các lực lượng CATP lập công xuất sắc: Phá nhanh 2 vụ trọng án

17:24 12/05/2022

Chiều 12-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã tới động viên, khen thưởng các lực lượng CATP gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an quận Lê Chân, Công an quận Ngô Quyền, Công an huyện An Dương thời gian qua đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phá nhanh 2 vụ trọng án, góp phần công tác bảo đảm ANTT trong . Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khen thưởng CATP
Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP và Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP khen thưởng các lực lượng Công an thành phố lập công xuất sắc

Cụ thể, khoảng 3h ngày 28-4, đối tượng Lê Văn Luân; sinh 1987, HKTT thôn Cóc Mằn, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đến quán Spa Xuân Anh tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương tìm chị Đào Thị X., sinh năm 2000, trú tại thôn Hoàng Lâu, xã Hồng Phong, huyện An Dương. Tại đây, y ép chị X. đi nhà nghỉ nhưng chị không đồng ý. Bị cự tuyệt, Luân dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, lưng, cánh tay chị X. rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó đã được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện An Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường và khẩn trương xác minh, truy bắt hung thủ.

Lực lượng truy bắt đã xác định tên Luân đang lẩn trốn tại lán trại ở vìa rừng thuộc thôn Luồng Láo, xã Cốc San, thành phố Lào Cai để chờ mua vũ khí tấn công gia đình chị X. rồi trốn sang Trung Quốc. Đến 18h ngày 10-5, Phòng CSHS-CATP, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - CATP, Công an huyện An Dương phối hợp với Phòng CSHS - Công an tỉnh Lào Cai, Công an thành phố Lào Cai tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Luân.

Tiếp đó vào 15h ngày 11-5-2022, tại Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hải Phòng, địa chỉ 72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, đối tượng Đào Anh Tuấn ( biệt danh Tuấn "trọc"), sinh 1973, HKTT số 14/285 Lê Lợi; tạm trú số 43/275 Lê Lợi, quận Ngô Quyền đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank, địa chỉ số 72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, dùng súng uy hiếp các nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Tuy nhiên, khi nhân viên ngân hàng nhấn chuông báo động, tên này đã bỏ chạy ngay sau đó mà chưa cướp được tiền.

Nhận được tin báo của quần chúng, Ban Chỉ huy Công an quận Ngô Quyền đã chỉ đạo Đội CSHS vào cuộc phá án. Vào 19h20' cùng ngày, Đội CSHS- Công an quận Ngô Quyền phối hợp với Phòng CSHS-CATP và Công an quận Lê Chân đã bắt giữ Tuấn "trọc" tại nơi ở của hắn tại địa chỉ 43/275 Lê Lợi. Tại nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 túi xách, 1 khẩu súng hoa cải cùng 5 viên đạn ( 1 viên trong nòng súng và 4 viên trong túi xách) cùng các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan công an, Đào Anh Tuấn khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang nợ nần nên đã nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Đối tượng Đào Anh Tuấn tại cơ quan Công an
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam biểu dương các lực lượng CATP về chiến công xuất sắc phá nhanh 2 vụ trọng án nêu, góp phần bảo đảm ANTT, ổn định tình hình. Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng CATP trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.

Hoàng Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông