Tập đoàn Orsted (Đan Mạch) đề xuất khảo sát Dự án điện gió ngoài khơi thành phố Hải Phòng

11:44 05/11/2021

Chiều 2-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Đại sứ quán Đan Mạch do ông Troels Jakobsen, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam là trưởng đoàn đến làm việc về Dự án điện gió ngoài khơi thành phố Hải Phòng của Tập đoàn Orsted. Cùng dự và làm việc có đồng chí Nguyễn MInh Quang, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đại diện các Sở, ngành và địa phương liên quan...
Ông Troels Jakobsen, Tham tán thương mại, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và ông Sebastian Hald Buhl - Giám đốc Orsted tại Việt Nam thông tin với lãnh đạo thành phố về Dự án điện gió Hải Phòng

Tại cuộc  làm việc, ông Sebastian Hald Buhl - Giám đốc Orsted tại Việt Nam cho biết: Orsted là doanh nghiệp do Chính phủ Đan Mạch nắm cổ phần chi phối và hiện là nhà phát triển điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, chiếm 29% công suất lắp đặt toàn cầu và sản xuất 88% năng lượng từ các nguồn tái tạo. Hiện nay, Tập đoàn đang hướng đến phát triển các dự án điện gió ngoài khơi cách bờ từ 20 km trở lên, đảm bảo an toàn cho hoạt động thủy sản, tàu bè đi lại, cũng như mang đến cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất điện gió cho nhiều đối tác, nhà cung cấp trong nước. Tập đoàn mong muốn được hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi xanh, giảm thiểu khí thải carbon và cung cấp năng lượng tái tạo cho người dân và doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm năng lượng tái tạo, Viện năng lượng, Bộ công thương thông tin thêm về Dự án 

Nhà đầu tư cũng cho biết, Hải Phòng có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm điện gió ngoài khơi. Với 30 năm kinh nghiệm phát triển, xây dựng và vận hành các trang trại điện gió ngoài khơi, nhà đầu tư tin tưởng sẽ đủ năng lực thực hiện dự án tại Hải Phòng. Trước đó, trong tháng 9, Orsted và T & T đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Đại diện Đại sứ quán Đan Mạch và Liên doanh Orsted -T&T mong muốn thành phố Hải Phòng cho phép tiến hành nghiên cứu, khảo sát tại vùng biển ngoài khơi dự kiến và xúc tiến các công việc thực hiện dự án...

Các đơn vị liên quan tham gia đóng góp ý kiến về Dự án  tại cuộc làm việc

Các Sở, ngành, Bộ chỉ huy quân sự, huyện Bạch Long Vĩ đề xuất các nhà tư vấn nghiên cứu kỹ công tác đảm bảo an ninh quốc phòng,đánh giá sơ bộ tác động môi trường; vị trí tọa độ khảo sát đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành không ảnh hưởng đến các vấn đề an ninh quốc phòng trên biển, an ninh an toàn hàng hải, các hoạt động kinh tế, xa hội. Nhà đầu tư cam kết mọi chi phí trong quá trình nghiên cứu…

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận cuộc làm việc

Tại buổi tiếp đón, thay mặt lãnh đạo thành phố Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị hai nước. Đặc biệt trong tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Orsted đã có cuộc làm việc cùng thành phố về triển khai xây dựng Dự án điện gió ngoài khơi tại thành phố Hải Phòng, những lợi ích của lĩnh vực điện gió ngoài khơi đối với an ninh năng lượng và phát triển kinh tế thành phố. Đây là buổi làm việc thứ 2, với quan điểm thành phố cũng muốn có nguồn năng lượng sạch, thành phố ủng hộ dự án. Tuy nhiên các ngành cần nghiên cứu các nội dung để đảm bảo vị trí khảo sát liên quan đến luồng hàng hải, tác động an ninh quốc phòng và sử dụng quỹ đất; nguồn kinh phí dự kiến, quy hoạch điện 8 và phân kỳ đầu tư…

Thiên An

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông