Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn đua thuyền tại SEA Game 31

09:42 06/05/2022

Sáng 5-5, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak trong chương trình Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.
Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì kiểm tra và nghe báo cáo công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, môn đua thuyền Rowing diễn ra từ 9 đến 14-5-2022; Môn đua thuyền Canoeing/Kayak diễn ra từ 17 đến 21-5-2022. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Công tác trang trí khánh tiết đã tiến hành lắp đặt theo hướng dẫn của Tiểu ban khánh tiết Sea Games 31, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Thành đoàn, Sở Ngoại vụ và các trường Đại học trên địa bàn thành phố tổ chức sơ tuyển và tuyển chọn 100 tình nguyện viên chính thức và 25 tình nguyện viên dự bị. Hiện nay, lễ tân đã bắt đầu tiếp đón đoàn trọng tài và các đoàn vận động viên tới tham gia thi đấu.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn Đua thuyền Rowing và Canoeing Kayak  Sea Game 31 tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên)

Về công tác điều hành cơ bản của đơn vị thường trực phục vụ tổ chức Giải đua thuyền, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổng hợp thông tin, gửi danh sách đề xuất cấp phù hiệu cho các thành viên ban tổ chức, Tiểu ban chuyên môn giúp việc, bộ phận phục vụ, tình nguyện viên của địa phương.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức môn Đua thuyền Rowing và Canoeing Kayak trong Sea Game 31 tại Khu huấn luyện đua thuyền Hải Phòng (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên)

Tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ  tổ chức thi đấu môn đua thuyền Rowing và Canoeing/Kayak đã cơ bản hoàn tất bao gồm các hạng mục: sửa chữa, thay thế điều hòa; cửa ra vào, cửa sổ; trang thiết bị phòng vệ sinh; quạt máy; điện chiếu sáng và hệ thống điện vào trong nhà; hệ thống thoát nước trong, ngoài nhà và khu vực xung quanh; sơn lại toàn bộ nhà và sửa chữa các vị trí tường, cột, nền, sàn, dầm, trần bị bong rộp, xuống cấp; cải tạo hệ thống máy bơm; hệ thống chống sét; phòng cháy và chữa cháy.

Hiện nay việc sửa chữa Khu nhà điều hành 3 tầng và nhà ở 2 tầng đã hoàn tất, công trình khang trang, sạch đẹp, đón các vận động viên Việt Nam (đội tuyển quốc gia, và các vận động viên các tỉnh) về ăn ở, sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu tại cuộc họp

Qua kiểm tra thực địa, nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo sở, ngành, địa phương, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Việc thành phố được chọn là nơi tổ chức thi đấu 2 môn Rowing và Canoeing thể hiện sự tin tưởng của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; qua giải đấu tạo hình ảnh đẹp về thể thao, con người và thành phố Hải Phòng. Thành phố quan tâm nâng cấp, cải tạo các dự án tại Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng phục vụ SEA Game 31 đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Để các dự án hoàn thành đúng tiến độ đảm bảo thời gian thi công và chất lượng công trình phục vụ tổ chức thi đấu môn đua thuyền Rowing và Canoeing đảm bảo tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối, thành phố đã thành lập các Tiểu ban chuyên môn giúp việc Ban Tổ chức Đại hội.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Để hình ảnh Khu huấn luyện đua thuyền đẹp và ấn tượng hơn nữa trong mắt các đoàn thể thao, VĐV dự SEA Games 31,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát toàn diện công trình xây dựng, vệ sinh công nghiệp, san gạt vệ sinh các khu đất trống, vệ sinh mặt bằng đảm bảo mỹ quan Khu huấn luyện đua thuyền thành phố Hải Phòng; đẩy nhanh tiến độ trang trí, khánh tiết hoàn thành trước ngày 9/5/2022 phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Đồng chí yêu cầu huyện Thủy Nguyên làm sạch đẹp dòng sông Giá, dừng thi công các công trình trên đường tới khu huấn luyện từ ngày 9/5; phối hợp với Công an thành phố đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho du khách và đối tác nước ngoài đến tham dự Đại hội.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp

 Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm, bố trí phương tiện và nhân lực trực cấp cứu. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức rà phá bom, mìn, khi hoàn thành bàn giao cho Công an thành phố quản lý. Điện lực thành phố đảm bảo cung cấp điện trong những ngày tổ chức Đại hội.

Công an thành phố đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố quản lý thiết bị bay.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và địa phương đảm bảo công tác tuyên truyền phục vụ Đại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31…, góp phần cùng với thể thao Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 31, truyền tải những hình ảnh đẹp nhất về thành phố, đất nước đến bạn bè trong nước và quốc tế.

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích