Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị, phối hợp sản xuất chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

14:35 29/01/2020

Sáng 29-1, tại Cảng Hoàng Diệu, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại điểm cầu Hải Phòng.

Theo báo cáo của các đơn vị, để chuẩn bị cho chương trình Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào ngày 3-2  (tức mùng 10 Tết Âm lịch), các đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp để hoàn thiện công tác lắp đặt sân khấu. Hiện tất cả các khâu chuẩn bị cho âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, đạo cụ, tập luyện văn nghệ… đều được tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc.

Công tác lắp đặt sân khấu đang được khẩn trương tiến hành

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Việc tổ chức sản xuất chương trình kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại điểm cầu Hải Phòng là một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại. Những năm qua, Hải Phòng luôn tự hào là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam. Đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Cảng Hải Phòng suốt hơn 100 năm qua luôn đóng vai trò là cửa ngõ ra biển lớn nhất của miền Bắc, là niềm tự hào của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng và có những đóng góp quan trọng đối với kinh tế của thành phố. Với vinh dự là một trong 4 điểm cầu của cả nước phối hợp tổ chức chương trình Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua chương trình, Hải Phòng muốn truyền thông điệp đến đồng bào cả nước và thế giới về một Hải Phòng năng động, đổi mới và đang có những bước phát triển mạnh mẽ. Do vậy để chương trình diễn ra hoàn hảo, các đơn vị liên quan cần làm thật tốt công việc được giao.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP báo cáo công tác tại buổi làm việc

Theo đó, Phó Chủ tịch Lê Khắc Nam yêu cầu các cơ quan, sở ngành, địa phương liên quan như: Cảng Hải Phòng, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Giao thông, Điện lực, Xây dựng, Y tế… tiếp tục thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến, đặc biệt là ngày diễn ra chương trình vào mùng 10 tháng Giêng Âm lịch. Cần chú ý lắp đặt, bố trí nguồn điện và phương án vận hành an toàn, có kế hoạch dự phòng hợp lý; có phương án phòng, chống cháy nổ, thiên tai.

Công tác xác báo, bố trí đón tiếp đại biểu phải chu đáo, cẩn trọng. Đặc biệt phải chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có phương án thường trực cấp cứu; các địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; việc quy hoạch các khu vực đỗ xe hợp lý…

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Thời điểm tổ chức sự kiện vào dịp đầu năm mới, tuy nhiên các đơn vị được giao nhiệm vụ đều nỗ lực thực hiện rất đáng ghi nhận. Các đơn vị cần hoàn thiện công tác vào sáng mùng 9 Âm lịch để tối mùng 9 tổng duyệt. Tuy nhiên, trước mắt công tác lắp đặt, kiểm định sân khấu phải tuyệt đối bảo đảm an toàn lao động cho người lao động, các đại biểu và diễn viên khi tham dự sự kiện, bảo đảm để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông