Yêu cầu 80 xe quay đầu vì đến từ vùng có dịch

20:08 30/01/2021

Chiều 30-1, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố đi kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố nằm trên địa bàn huyện An Dương. Lãnh đạo các sở, ngành: Giao thông vận tải, Y tế; Công an thành phố; Bộ chỉ huy quân sự thành phố; Văn phòng UBND thành phố và lãnh đạo UBND các quận, huyện cùng dự.

   

Về cơ bản các chốt duy trì, thực hiện tốt kiểm soát y tế đối với những người ra vào thành phố, đến nay chủ yếu là lái xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa đường bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Thọ ghi nhận, biểu dương tập thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố, nhân viên y tế lực lượng liên ngành của thành phố và các địa phương đã rất cố gắng nỗ lực triển khai, tổ chức tốt, nghiêm túc các hoạt động kiểm soát dịch COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Tuy nhiên, qua kiểm tra chốt trên QL17B thuộc xã An Hòa (An Dương), tình trạng xe ô tô đầu kéo công ten nơ đi qua lại nhiều, với mục đích tránh trạm thu phí số 2 trên QL5. Sở Giao thông vận tải đã cắm biển hạn chế tải trọng, không cho phép loại xe này hoạt động.

Phó Chủ tịch yêu cầu lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự điều tiết phương tiện, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, tập trung soát xét đối với các xe, xử lý nghiêm trường hợp xe vi phạm đi vào đường cấm; lực lượng y tế thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt đối với các trường hợp được vào thành phố. Do đó, đồng chí Nguyễn Đức Thọ yêu cầu các lực lượng CSGT sắt – bộ; Thanh tra giao thông vận tải và Công an huyện An Dương kiểm tra xử lý nghiêm việc chấp hành quy định TTATGT, hỗ trợ công tác chốt kiểm soát y tế. 

Tại chốt kiểm dịch QL5, huyện An Dương, theo báo cáo nhanh của lực lượng làm nhiệm vụ, mật độ phương tiện lưu thông qua đây khá lớn. Trong ngày hôm nay, tính đến thời điểm Đoàn đến kiểm tra, Chốt đã yêu cầu trên 30 phương tiện ô tô và gần 50 phương tiện xe máy cùng hàng trăm lượt người quay đầu vì đi từ vùng có dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ đề nghị tổ trưởng, chốt trưởng rút kinh nghiệm, chấn chỉnh sắp xếp thực hiện nhiệm vụ khoa học an toàn cho các thành viên tham gia làm nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm của các thành viên trong chốt để việc kiểm soát thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời yêu cầu địa phương trưng dụng khu vực đất trống phía trong ga Dụ Nghĩa, chuyển chốt kiểm soát vào vị trí đó để thuận tiện trong việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt; đặt biển cảnh báo và có hướng dẫn phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc tại khu vực này.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thọ mong muốn các lực lượng liên ngành tiếp tục làm tốt, làm hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người ra vào thành phố, đảm bảo phòng ngừa nguồn dịch bệnh xâm nhập; khẳng định việc kiểm soát y tế hạn chế nguồn dịch lây lan từ tỉnh thành bên ngoài vào Hải Phòng bằng đường giao thông là rất hiệu quả. Cùng với kiểm soát dịch bệnh là chú ý phân luồng tránh để xảy ra ùn tắc giao thông./.  

 Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông