Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng và Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng

20:32 19/11/2018

Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 * 20-11-2018), sáng 19-11, đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đi thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng và Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Cùng đi có lãnh đạo các sở Lao động, thương binh và xã hội, Sở Y tế, Sở Du lịch và các ban ngành chức năng.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng dự Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng. Hiện, trường có gần 100 cán bộ, viên chức đang làm nhiệm vụ đào tạo trên 2.000 học sinh, sinh viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên lớn mạnh về cả số lượng và chất lượng với trên 60% CBGV  có trình độ trên đại học, nhiều người là tiến sỹ, phó giáo sư.

Cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm học vừa qua, nhà trường có tổng số 1.732 HSSV tốt nghiệp, trong đó nhiều em đạt loại xuất sắc, giỏi và khá trong rèn luyện đạo đức, học tập, tỷ lệ học sinh yếu kém dưới mức 5%.

Một tiết mục văn nghệ khai mạc Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

Qua đó cho thấy nhà trường đã đánh giá sát với thực lực học sinh, tránh bệnh thành tích, triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo. Với thành tích đạt được, nhà trường được UBND thành phố khen tặng nhiều tập thể, cá nhân.

Cũng trong sáng 19-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã đến thăm, chúc mừng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Đây là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực thiết yếu ngành công nghiệp không khói của thành phố Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm học này, nhà trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, chất lượng đầu vào tốt hơn so với năm học trước.

Đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo thời kỳ mới.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông