Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

14:21 25/10/2021

Chiều 23-10, Đoàn công tác Chính phủ do đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Thành ủy Hải Phòng, về tình hình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành của Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm hội nghị thành phố

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía thành phố có các đồng chí: Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập – Chủ tịch HĐND TP; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, báo cáo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cho thấy, trong 10 tháng kể từ đầu năm 2021 đến nay, thành phố đã tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” là phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và duy trì, phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương duy nhất chưa phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021

Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được là: GRDP tăng 12,28%, gấp 8,65 lần bình quân cả nước; tổng thu ngân sách tăng 17,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,22%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 25,52%... so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát  biểu

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được hiện đại hóa. Thành phố đã tổ chức khởi công 12 dự án trọng điểm, gồm nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông, đô thị quan trọng. Cơ bản hoàn thành việc xây dựng thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch với mức đầu tư bình quân 135 tỷ đồng/xã; tiếp tục triển khai xây dựng 14 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, lao động việc làm tiếp tục có nhiều tiến bộ. Các chính sách với người có công, chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thiết thực. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác đều bày tỏ ấn tượng với những kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua, đồng thời giải trình một số kiến nghị, đề xuất của thành phố Hải Phòng.

Đáng chú ý là các nội dung liên quan đến xây dựng quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thành phố Hải Phòng; xây dựng Đề án thành lập Khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng với một số cơ chế, chính sách đặc thù, mô hình tổ chức quản lý phù hợp; quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số dự án; điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực thành phố Hải Phòng đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí cũng dành thời gian đánh giá, phân tích sâu về tình hình đất nước và thành phố, chỉ rõ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới, nhấn mạnh Hải Phòng cần bám sát các quan điểm phát triển, đã được định hướng trong Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của thành phố, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành Trung ương tiếp thu, Văn phòng Chính phủ tổng hợp để tiếp tục xem xét giải quyết.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông