Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ven biển, xác định rõ thời gian hoàn thành

21:00 13/05/2022

Sáng 13-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Chính phủ kiểm tra tình hình thi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch Đầu tư; Tài nguyên Môi trường… Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành, các địa phương liên quan…

                                               

                   Phó thủ tướng Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo thành phố  kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển

    Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 3768 tỷ đồng; chiều dài 29,7km. Dự án  được khởi công từ tháng 5-2017, theo kế hoạch hoàn thành vào năm 2021 nhưng đến nay tiến độ thi công vẫn rất chậm. Hiện khối lượng thi công mới đạt 917 tỷ đồng, bằng 37%. Theo chủ đầu tư, công tác GPMB đã cơ bản hoàn thành. Việc thu xếp vốn cho dự án cũng có nhiều tiến triển. Các đơn vị thi công sẽ tập trung để có thể hoàn thành một phần tuyến đường vào năm 2021, số còn lại hoàn thành trong năm 2022.

                            

                                              Phó thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tiến độ thi công cầu qua sông Văn Úc

    Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển mở rộng được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và thành phố có tổng mức đầu tư 946 tỷ đồng cũng đang được đốc thúc đẩy nhanh tiến độ. Hiện khối lượng thi công đạt gần 30%.

                        

                     Phó thủ tướng Lê Văn Thành và các đồng chí lãnh đạo thành phố  kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường bộ ven biển

        Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, dự án tuyến đường bộ ven biển có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình, được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng.

     Theo Phó thủ tướng, dự án tuyến đường ven biển mở rộng được đầu tư bằng ngân sách Trung ương và thành phố cơ bản đáp ứng yêu cầu, có thể hoàn thành theo kế hoạch.

     Tuy nhiên, dự án BOT thì còn nhiều vấn đề đáng lưu tâm. Thời gian gần đây, các vướng mắc của dự án BOT về thu xếp vốn và GPMB đã cơ bản được giải quyết nhưng tiến độ thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

     Kiểm tra trực tiếp tại công trường, Phó thủ tướng cho rằng tinh thần thi công chưa thật quyết liệt, khẩn trương, số lượng máy móc thiết bị, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó còn nhiều phương tiện thi công cũ, lạc hậu.

     Do đó, Phó thủ tướng chỉ đạo thành phố Hải Phòng cần đặc biệt quan tâm thúc đẩy tiến độ dự án, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện cam kết, bảo đảm yêu cầu hoàn thành đúng kế hoạch đã định. Chủ đầu tư dự án BOT cần thay đổi cách nghĩ, cách làm, đổi mới máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ hiện đại, huy động nhân lực có đủ năng lực, trình độ để thực hiện dự án. Phó thủ tướng nhấn mạnh, lãnh đạo Chính phủ và thành phố Hải Phòng đã hứa với nhân dân hoàn thành dự án trong năm 2022. Do đó, phải kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, nhất là đối với dự án BOT, kiên quyết không lùi thời hạn hoàn thành tuyến đường thêm nữa./.

                                                                                                                                      Hồng Thanh   

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông