Phó thủ tướng Lê Văn Thành: Hải Phòng cần khẩn trương hoàn thành đồ án Quy hoạch chung, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm

21:07 13/05/2022

Sáng 13-5, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng; lập Quy hoạch cấp tỉnh Hải thành phố Hải Phòng và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên Môi trường… Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ngành thành phố.

             

                                       Phó thủ tướng Lê Văn Thành làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng sáng 13-5

    Báo cáo Phó thủ tướng, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: tình hình KTXH của Hải Phòng 4 tháng đầu năm 2022 tiếp tục ổn định và phát triển. GRDP quý 1 ước tăng hơn 10% so với cùng kỳ, gấp 2 lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 34.535 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng ước tăng 11,73% …

    Thành phố giải ngân được 2.242 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 12,4% kế hoạch thành phố giao và 17,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Hải Phòng đang quyết liệt thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn và các dự án kết nối liên vùng. Vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua Chương trình xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư 12 dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội.

                         

                                         Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại cuộc làm việc

      Trong thời gian tới, thành phố sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”. Cùng với đó, tập trung hoàn thành Quy hoạch cấp tỉnh thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát, triển khai các thủ tục để lập quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chi tiết sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt.

     Thành phố cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm, đặc biệt các dự án đầu tư về cảng biển, cảng hàng không, khu, cụm công nghiệp, các công trình giao thông kết nối liên vùng, các dự án du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà, các khu đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại.

     Cụ thể là các dự án: các bến cảng tại khu bến cảng Lạch Huyện; nhà ga hàng hóa và nhà ga hành khách số 2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình; mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn  Hải Phòng từ ĐT.353 đến cầu Thái Bình; cầu Bến Rừng; khu nhà ở công nhân, nhà xã hội tại khu vực Đình Vũ; đường vành đai 2; vành đai 3…

     Thành phố Hải Phòng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, hoàn thiện báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà ga hành khách số 2 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; ủng hộ Hải Phòng thực hiện dự án thích ứng với biến đổi khí hậu sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới…

     Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và các doanh nghiệp phát biểu làm rõ một số vấn đề cần quan tâm về đồ án Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; việc thực hiện các dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; tuyến đường bộ ven biển…

      Kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Lê Văn Thành ghi nhận, biểu dương Hải Phòng đạt kết quả rất ấn tượng trong phát triển KTXH, đặc biệt là GRDP, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng cao. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao quyết tâm của Hải Phòng trong thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển.

                                    

                                                       Phó thủ tướng Lê Văn Thành kết luận cuộc làm việc

     Phó thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố công nghiệp, Cảng biển lớn. Định hướng phát triển thành phố được thể hiện rất rõ trong nghị quyết 45 của Bộ Chính trị. Trong đó, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một trong những đột phá chiến lược. Phó thủ tướng phân tích, kết cấu hạ tầng giao thông phát triển tới đâu, các tiềm năng, vị thế được khai thác tới đó, kinh tế phát triển, đời sống, thu nhập của người dân được nâng cao.

    Do đó, Phó thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần tập trung nhiều hơn, quyết liệt hơn để thực hiện các dự án hạ tầng giao thông. Trong đó, chú trọng thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm. Cụ thể, đối với dự án nhà ga hành khách số 2 Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Tổng công ty Cảng Hàng không (ACV) cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng để thực hiện. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định dự án, phấn đấu khởi công vào cuối năm 2022.

    Đối với dự án tuyến đường bộ ven biển, cả dự án BOT và dự án đầu tư mở rộng cần đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, thúc đẩy tiến độ để hoàn thành trong năm 2022.

    Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải quan tâm bố trí vốn, hỗ trợ Hải Phòng đầu tư xây dựng cầu B49 thuộc địa phận huyện An Lão để bảo đảm kết nối giao thông thuận tiện trên quốc lộ 10.

    Về Quy hoạch chung phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Phó thủ tướng ghi nhận Hải Phòng đã có những điều chỉnh phù hợp theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng, thành phố tiếp tục rà soát hoàn thiện đồ án để trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Phó thủ tướng lưu ý, trong xây dựng Quy hoạch chung, cần chú ý tới quy hoạch chi tiết, rõ quy hoạch đất công cộng, đất ở, đất cây xanh, nhất là quy hoạch khu vực bắc sông Cấm.  Việc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu đất đã giao cho chủ đầu tư thì cần có cơ chế chính sách phù hợp.

    Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là vấn đề mấu chốt của Hải Phòng, cần quyết tâm, quyết liệt thực hiện, làm nhanh để tạo động lực cho phát triển. Phó thủ tướng mong muốn Hải Phòng phát huy tinh thần nói thật, làm thật; mục tiêu 1 nhưng giải pháp phải 100 và thường xuyên kiểm tra đôn đốc  hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch, hiện thực hóa khát vọng phát triển Hải Phòng theo nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

   Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Văn Thành. Thành phố Hải Phòng sẽ nghiêm túc thực hiện, bảo đảm quyết liệt, hiệu quả cao, xây dựng Hải Phòng ngày càng phát triển vững mạnh như mong muốn của lãnh đạo Trung ương và người dân thành phố./.

                                                                                                                                                  Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông