Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền

10:09 23/05/2021

Hòa chung không khí bầu cử của cả nước, đúng 7h ngày 23-5, đơn vị bầu cử số 1 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền long trọng tổ chức Lễ khai mạc Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng và phu nhân dự khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 1, Tòa nhà chung cư HH4 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng phu nhân bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 1, phường Đồng Quốc Bình (quận Ngô Quyền)

Cùng tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP; Phạm Văn Hà, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền.

Các đồng chí: Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đào Trọng Đức - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy bỏ phiếu 

Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Đồng Quốc Bình gồm 6 tổ dân phố: số 1, 2, 3, 4, 5, 8, với tổng số cử tri là 1.983 (có 878 nam, 1.105 nữ), là khu vực bầu đủ 4 cấp. Tham dự khai mạc, đại diện cử tri có đủ thành phần, giới tính, lứa tuổi; cử tri cao tuổi nhất là 92.

Sau lễ chào cờ và nghi thức khai mạc, Tổ bầu cử số 1 thực hiện kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và đại diện cử tri. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng phu nhân trân trọng bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Tiếp đó, cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu số 1 phường Đồng Quốc Bình bỏ phiếu để lựa chọn những người đại biểu nhân dân đủ đức, đủ tài, đem hết khả năng cống hiến, xây dựng đất nước, thành phố và địa phương.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực bỏ phiếu số 1 phường Đồng Quốc Bình, công tác bảo đảm an toàn phòng dịch được thực hiện nghiêm túc, người đi bỏ phiếu giữ khoảng cách đúng quy định. Các cử tri đi bầu cử có ý thức cao trong chấp hành quy định phòng chống dịch, xếp hàng đúng trình tự theo hướng dẫn của nhân viên y tế, đồng thời sát khuẩn tay, đo thân nhiệt khi vào khu vực bỏ phiếu.

Công tác bảo đảm ANTT được các lực lượng Công an thực hiện xung quanh khu vực theo đúng kế hoạch đã triển khai, góp phần để công tác bầu cử tại đây thêm trang nghiêm, trật tự, an toàn.

Phúc Lâm

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông