Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng thăm Tòa giám mục Hải Phòng

17:43 20/12/2022

Sáng 20/12, nhân dịp Giáng sinh năm 2022, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Hải Phòng. Giám mục Nguyễn Văn Bản - Giám mục chính tòa Giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản tông tòa Giám mục Giáo phận Buôn Ma Thuột chủ trì tiếp và làm việc với đoàn.
Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trò chuyện cùng Giám mục Nguyễn Văn Bản

          Cùng tham gia đoàn, về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Lê Trí Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban dân vận Thành ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể thành phố.

          Thay mặt lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Phạm Tất Thắng chúc Giám mục Nguyễn Văn Bản và các chức sắc cùng toàn thể bà con giáo dân Giáo phận Hải Phòng, Giáo phận Buôn Ma Thuột mùa Giáng sinh ấm áp, an lành, mạnh khỏe.

          Đồng chí bày tỏ vui mừng nhận thấy, trong năm qua với cương vị Chủ tịch Ủy ban kinh thánh Hội đồng giám mục Việt Nam, Giám mục Nguyễn Văn Bản cùng với các vị linh mục trong Giáo phận đã dẫn dắt đồng bào Công giáo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đề cao phương châm “Kính chúa yêu nước - xây dựng khu dân cư vùng giáo sống tốt đời, đẹp đạo”. 

Đoàn đại biểu Ban Dân vận Trung ương chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Bản và Tào Giám mục Hải Phòng.

          Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự gắn bó, cộng tác của Giám mục, chức sắc và đồng bào Giáo phận Hải Phòng và Buôn Ma Thuột trong những năm qua.

          Đồng chí tin tưởng rằng, với uy tín và cương vị của minhg, Giám mục Nguyễn Văn Bản sẽ cùng với quý linh mục, tu sĩ tiếp tục thực hiện tốt đường hướng hành đạo, hướng dẫn tín đồ giáo dân “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, thực hiện phương châm “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến (phải) chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Bản.

          Đáp lời, Giám mục Nguyễn Văn Bản bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh.

          Đồng thời khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục động viên, hướng dẫn đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy phương châm sống “tốt đời đẹp đạo”, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước nhằm đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. 

          Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến – Phó Bí thư thường trực Thành ủy thay mặt lãnh đạo thành phố đã tặng quà, tặng hoa, chúc mừng Giám mục Nguyễn Văn Bản, các vị chức sắc và đồng bào Giáo phận Hải Phòng.

          LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích