Phòng Cảnh sát đường thủy: Hội thao tập huấn thủy nghiệp, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống lụt bão năm 2022

12:40 13/08/2022

Sáng 12-8, trên sông Cấm đoạn thuộc phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Phòng Cảnh sát đường thủy - Công an thành phố tổ chức Hội thao tập huấn thủy nghiệp phục vụ chiến đấu, diễn tập cứu hộ - cứu nạn, phòng chống lụt bão năm 2022. Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố chỉ đạo hội thao. Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban ATGT thành phố đến dự. Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của Công an thành phố, cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố và UBND phường Máy Chai, quận Ngô Quyền cùng dự.
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và chương trình công tác năm 2022,  Phòng Cảnh sát đường thủy đã xây dựng “Kế hoạch tập huấn thủy nghiệp phục vụ chiến đấu, ứng phó biến đổi khí hậu, cứu nạn – cứu hộ, phòng chống lụt bão  năm 2022”.

Đơn vị đã triển khai chương trình tập huấn đến 100% CBCS trong đơn vị. Các nội dung trọng tâm của chương trình tập huấn như: Nghiệp vụ thủy nghiệp cơ bản. Kỹ năng bơi lội cơ bản, nâng cao. Kỹ năng điều khiển tàu, xuồng CAND cơ bản và nâng cao. Kỹ năng cá nhân, tổ công tác trong TTKS đảm bảo TTATGT, phòng chống tội phạm và cứu nạn, cứu hộ; phòng chống lụt bão. Đi thực tế các luồng, tuyến quan trọng trên địa bàn thành phố.

CBCS Phòng PC08B tham gia hội thao

Sau khi tập huấn, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đánh giá cụ thể đối với từng cán bộ chiến sĩ theo các nội dung tập huấn và 98% CBCS đạt yêu cầu đề ra. 

 Tại hội thao, CBCS Phòng Cảnh sát đường thuỷ thực hành kỹ năng thủy nghiệp như di chuyển vật nặng; chạy trên đường có chướng ngại vật; thực hiện thành công 3 nút dây cơ bản trong cứu nạn, cứu hộ là nút ghế đơn, nút ghế đôi, nút cứu hộ; thực hiện vận hành các thiết bị chữa cháy, cứu hộ; băng mình xuống nước khi xuồng đang chạy với tốc độ cao để bơi theo đội hình phục vụ chiến đấu, cứu nạn, cứu hộ, thể hiện sức khỏe, sự khéo léo, bền bỉ của mỗi cá nhân; sự phối hợp nhịp nhàng với đồng đội trong thực hiện thủy nghiệp.

Đặc biệt, với vai trò là lực lượng nòng cốt đảm bảo ANTT, TTATGT trên các tuyến sông của thành phố, lực lượng Cảnh sát đường thủy thực hiện nhiệm vụ tuần tra 24h/24h khép kín địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, công tác diễn tập đã xây dựng tình huống là Tổ tuần tra kiểm soát trong quá trình tuần tra đã phát hiện phương tiện tàu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra phương tiện theo quy định.

Tình huống giả định nâng cao đó là trong khi kiểm tra, các đối tượng đã chống đối, dùng vũ khí chống tấn công, chống trả lại lực lượng chức năng. Tổ tuần tra kiểm soát đã báo cáo cấp trên, lãnh đạo cấp trên đã điều động ngay lực lượng chiến đấu xuống hiện trường, kêu gọi các đối tượng vi phạm pháp luật đầu hàng. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn ngoan cố chống trả, buộc các lực lượng phải dùng biện pháp nghiệp vụ mạnh mẽ, trấn áp và tiến hành bắt giữ các đối tượng theo quy định.

Tình huống giả định phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật và trong quá trình bị kiểm tra các đối tượng trên phương tiện bất ngờ tấn công lực lượng làm nhiệm vụ

Hoặc tình huống đặt ra, phương tiện phà chở khách ngang sông trong quá trình vận chuyển người qua sông, phà đã bị sự cố, dẫn đến cháy, nước tràn vào phà, một số người bị ngã xuống nước.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã triển khai ngay phương án cứu hộ như: Điều động phương tiện tuần tra gần đó tới hiện trường, xử lý sự cố cháy trên phà, tổ chức cứu nạn cho những người ngã xuống sông; tăng cường phương tiện, thiết bị hiện có tới hiện trường, phân luồng đảm bảo an toàn cho khu vực có phương tiện bị nạn tổ chức dập lửa trên phà, cứu nạn những người ngã xuống sông, đưa những người trên phà lên phương tiện của lực lượng Cảnh sát đường thủy, đưa vào bờ và phối hợp với Chính quyền địa phương tổ chức đưa người bị nạn vào bờ, cấp cứu những người bị thương, đảm bảo an ninh trật tự và bảo quản tài sản của những người bị nạn; tổ chức đưa phương tiện bị nạn vào nơi an toàn, điều tra nguyên nhân và giải quyết sự việc theo quy định.

Tình huống giả định phương tiện chở khách ngang sông gặp sự cố, hành khách trên phương tiện hoảng loạn, lực lượng CS đường thủy phối hợp cứu giúp người bị nạn trên sông 

Phát biểu tổng kết hội thao, Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương  CBCS Phòng Cảnh sát đường thủy tham gia diễn tập nghiêm túc, đầy đủ, tuyệt đối an toàn và đạt kết quả xuất sắc chương trình đã đề ra của Hội thao tập huấn thủy nghiệp phục vụ chiến đấu, ứng phó biến đổi khí hậu, cứu nạn – cứu hộ, phòng chống lụt bão  năm 2022,

Đại tá Lê Trung Sơn nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát đường thủy trên mặt trận giữ gìn ANTT và TTATGT các tuyến đường sông. Tiềm năng phát triển kinh tế biển của thành phố đó là với gần 500 km tuyến đường thủy, nhiều bến cảng thủy nội địa và hàng hải đan xen, hàng ngày có hàng trăm phương tiện thủy hoạt động qua lại, đặc biệt có nhiều bến phà và phương tiện chuyên chở người, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đại tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố yêu cầu CSBS Phòng CS đường thủy luôn trau dồi kiến thức về pháp luật, kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn Công an nhân dân; thường xuyên học tập, rèn luyện các kỹ năng về thủy nghiệp khó hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự dũng cảm, bản lĩnh vững vàng làm tiền đề cho hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn ANTT, TTATGT đường thủy nội địa của thành phố trong tình hình mới./.

Đoàn Lanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông