Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng: 76 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận bậc THCS năm học 2022 – 2023

    09:03 12/11/2022

    Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, sáng ngày 11-11, Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng đã tổ chức lễ tổng kết Hội thi giáo viên giỏi cấp quận bậc THCS quận Hồng Bàng năm học 2022 – 2023. Dự lễ tổng kết hội thi có các đồng chí: Đỗ Văn Lợi, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố; Đỗ Việt Hưng, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng; Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng.

    Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đỗ Văn Lợi và Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Châu (Trường THCS Hồng Bàng) và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Trường THCS Hùng Vương)

    Hội thi giáo viên dạy giỏi quận cấp THCS năm học 2022-2023 thu hút 79 giáo viên từ các nhà trường ở các bộ môn đã vượt qua vòng thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, đảm bảo đủ các tiêu chí đăng kí dự thi. Hội thi được tổ chức ở hai điểm, các môn KHXH thi tại THCS Hồng Bàng, các môn KHTN thi tại THCS Bạch Đằng.

    Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng Đỗ Việt Hưng và Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các giáo viên đạt thành tích cao
    Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng các giáo viên đạt thành tích cao

    Ban giám khảo hội thi đánh giá, đa số giáo viên đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu từ nội dung bài giảng  đến thiết bị, đồ dùng dạy học. Nội dung các giờ dạy đều bám sát chuẩn kiến  thức, kỹ năng, giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, đồng thời cập nhật kiến thức  mới, mở rộng, nâng cao. Bài giảng của giáo viên thể hiện sự sáng tạo, đổi mới phương pháp, tạo hứng thú cho học  sinh.

    Ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt, trình bày  khoa học, chú  trọng phần luyện tập, thực hành, bài tập tạo hứng thú học tập cho học sinh. Tác phong, lời nói của giáo viên rõ ràng, chuẩn mực.  Giáo viên đã bám sát đặc trưng của bộ môn, nhiều giáo viên  đã thể hiện rõ nét dạy học theo tinh thần đổi mới phát triển năng lực học sinh, kết hợp hài hòa nhiều phương  pháp dạy học; Xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, tập trung rèn luyện các kỹ năng thực hành theo cặp, theo nhóm nên giờ  học đạt hiệu quả cao. 

    Lãnh đạo Sở GD&ĐT thành phố và lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng với các giáo viên giỏi bậc THCS quận Hồng Bàng năm học 2022 - 2023

    Cùng với đó, với các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đa số giáo viên có sự nghiên cứu, trình bày biện pháp dựa trên thực trạng  hiện nay của trường, nêu được nhiều biện pháp để giải quyết vấn đề thực tế. Một  số biện pháp có hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung, đẹp, hiệu quả, cập  nhật khá đầy đủ các thông tin về giáo viên, trường, lớp. Nhiều biện pháp thể  hiện tâm huyết của giáo viên đối với học sinh trong quá trình giảng dạy. 

     Nội dung của biện pháp được áp dụng trong thực tế giảng dạy đã góp  phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp, hình  thức tổ chức dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học… theo định  hướng phát triển năng lực người học. 

    Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đỗ Văn Lợi phát biểu tại buổi lễ

    Thông qua việc tổ chức hội thi đã đẩy mạnh phong trào học tập, vận dụng đổi mới phương pháp kỹ thuật dạy học tích cực, hiệu quả, tạo đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng trong toàn quận, phát hiện các nhân tố tích cực tham dự hội thi Giaos viên dạy giỏi cấp thành phố; đồng thời tôn vinh tôn vinh giáo viên dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của quận và của thành phố.

    Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Vân Anh phát biểu tại buổi lễ

    Kết thúc hội thi, Ban giám khảo đã chấm chọn 76/79 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp quận năm học 2022 – 2023, trong đó có 16 giáo viên đạt thành tích cao. Cô giáo Nguyễn Thị Châu, giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên môn Sinh học, Trường THCS Hùng Vương đạt điểm cao nhất.

    THẾ KHOA

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông