Phóng sự ảnh: Tri ân Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

13:27 27/07/2020

Ngày 27-7, Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27-7-1947/27-7-2020), các đồng chí lãnh đạo thành phố, các đoàn đại biểu các ban, ngành, đoàn thể thành phố; các đoàn đại biểu và đông đảo nhân dân từ nhiều địa phương trên cả nước và thành phố Hải Phòng đã đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại xã An Đồng (huyện An Dương)

Đồng chí Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP dâng hương tại Đài tưởng niệm Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh năm 1908, tại làng Diêm Điền (nay là thị trấn Diêm Điền). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1928.

Sau khi gia nhập tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, đồng chí được phân công là Ủy viên Kỳ bộ thanh niên Bắc Kỳ, phụ trách khu Duyên Hải và trực tiếp làm Bí thư tỉnh bộ Hải Phòng.

Năm 1929, đồng chí tổ chức triệu tập Đại hội đại biểu công nhân các tỉnh Bắc Kỳ, tiến hành thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) và được cử giữ chức Hội trưởng, phụ trách tờ báo Lao động và tạp chí Công hội đỏ.

Tháng 8-1929, Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Hải Phòng thành lập, đồng chí được bầu là Bí thư. Tháng 2-1930, đồng chí tham gia hội nghị thành lập Đảng cộng sản Đông Dương, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Cuối tháng 4-1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, kết án tử hình tại Hải Phòng.

Nhằm ghi nhớ những cống hiến của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với Hải Phòng nói riêng và sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã xây dựng Đài tưởng niệm tại khuôn viên Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp và Khu tưởng niệm tại xã An Đồng (An Dương).

Đây thực sự là những “địa chỉ đỏ” để các cấp ủy, chính quyền, quân và dân Hải Phòng cũng như cả nước, tri ân những đóng góp to lớn của các Anh hùng cách mạng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tri ân đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào cách mạng Việt Nam, người sáng lập tổ chức Công đoàn Việt Nam, Bí thư Thành ủy đầu tiên của Thành phố Hải Phòng

Đoàn đại biểu CATP do Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP dẫn đầu.

Đoàn đại biểu Sở Thông tin và truyền thông Hải Phòng do đồng chí Lương Hải Âu – Giám đốc Sở dẫn đầu.

Đoàn đại biểu quận Kiến An do đồng chí Trần Văn Khuê – Bí thư quận ủy dẫn đầu

Đoàn đại biểu Cục thuế Hải Phòng do đồng chí Hà Văn Trường – Cục trưởng dẫn đầu

Đoàn đại biểu Công an quận Hồng Bàng do Trung tá Đinh Trọng Chiềm – Trưởng Công an quận dẫn đầu

Đoàn đại biểu Hội đồng hương Thái Bình tại Hải Phòng, dâng hương tri ân Lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh – người con ưu tú của quê hương Thái Bình.

Đoàn đại biểu Công đoàn Công ty in Tiến Bộ (Văn Phòng Trung ương Đảng)

Đoàn đại biểu Trung tâm vô tuyến điện Khu vực 5

Minh Thắng – Thế Khoa (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông