Phòng Tham mưu CATP: Triển khai 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tham mưu năm 2022

09:50 19/01/2022

Chiều ngày 17-1, Phòng Tham mưu – CATP tổ chức hội nghị tổng kết công tác tham mưu năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị

Năm 2021 vừa quađược sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Giám đốc CATP, sự hướng dẫn, chỉ đạo của Văn phòng Bộ Công an, sự quan tâm phối hợp của các lực lượng trong và ngoài ngành Công an, tập thể lãnh đạo và CBCS Phòng Tham mưu CATP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tốt vai trò là đơn vị tham mưu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong thực hiện công tác chuyên môn, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao; nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, không có CBCS vi phạm kỳ luật.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2021, nhiều tập thể, cá nhân của đơn vị đã được các cấp khen thưởng, trong đó tập thể Phòng Tham mưu vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao Huy chương chiến sỹ vẻ vang cho các cá nhân

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho các tập thể

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP trao Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân

Bước sang năm 2022, Phòng Tham mưu CATP phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” với chủ đề: “Chủ động, sâu sát, nâng tầm tư duy, tham mưu sắc bén”, đồng thời chủ động đề ra 3 giải pháp trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ công tác chuyên môn. Trong đó, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chú trọng dự báo chiến lược, dự báo vĩ mô. Bên cạnh đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, phục vụ công tác tham mưu; nâng cao chất lượng công tác đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá; tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu; củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của cơ quan tham mưu, XDLL theo hướng tham mưu chiến đấu, giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, tiếp tục phấn đấu được Bộ Công an tặng Cờ thi đua…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong công tác tham mưu của Phòng Tham mưu CATP trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra, đồng thời tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu cho Đảng ủy – Giám đốc CATP chỉ đạo thực hiện các mặt công tác bảo đảm giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố. Trong đó, đơn vị cần tập trung nghiên cứu, đánh giá tình hình, tham mưu hướng vào các công tác trọng điểm như các chương trình, kế hoạch đấu tranh, phòng chống tội phạm; tham mưu giải quyết trong đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm; chủ động tham mưu xử ý mọi tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần tiếp tục làm tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, góp phần nâng tầm chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu theo hướng sát hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu cùng toàn lực lượng CATP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huy chương chiến sỹ vẻ vang các hạng cho 8 cá nhân; Giám đốc CATP tặng Danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho 4 tập thể; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 12 cá nhân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích