Phòng Tổ chức cán bộ CATP: Thăm hỏi, tặng quà thân nhân cán bộ chiến sỹ và chiến sỹ tham gia chốt phòng chống, dịch bệnh

19:33 10/04/2020

Ngày 10-4, Hội Phụ nữ và Công đoàn cơ sở Phòng Tổ chức cán bộ Công an thành phố tổ chức đoàn công tác đi thăm hỏi, tặng quà thân nhân cán bộ chiến sỹ và chiến sỹ tham gia chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. Thượng tá Hoàng Việt Vương – Phó trưởng phòng làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện Hội phụ nữ và Công đoàn cơ sở.

Theo đó, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên 6 chốt kiểm dịch y tế có thân nhân cán bộ chiến sỹ trong đơn vị tham gia làm nhiệm vụ tại một số chốt kiểm soát phòng chống dịch ở các địa bàn xã Lại Xuân (Thủy Nguyên), xã Quang Trung (An Lão), thôn Cái Tắt (An Dương), Tổ dân phố Kiến Thiết (Sở Dầu – Hồng Bàng) và Tổ dân phố số 4 (Lạch Tray-Ngô Quyền), số 22/11 Trần Bình Trọng (Cầu Đất- Ngô Quyền).

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà CBCS làm nhiệm vụ tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng

Tại các chốt, các bác là lực lượng Cựu chiến binh, Bộ đội, Công an nghỉ hưu tham gia cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương, tích cực thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của TW, thành phố; chủ động, tích cực tham gia phòng chống, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà CBCS làm nhiệm vụ tại  chốt kiểm soát xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên

Điển hình là bác Đào Trọng Hùng, 69 tuổi, Đại tá quân đội, với vai trò xung kích, Bí thư thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thôn Cái Tắt (An Dương) đã tích cực, gương mẫu trong công tác phòng chống dịch và chốt. Bác Đào Trọng Hùng cũng động viên 2 con là cán bộ chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ đang cùng các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường lực lượng tại chốt cửa ngõ vào thành phố.

Đoàn công tác cũng thăm hỏi, động viên 2 chiến sỹ nữ (chốt chân cầu Nghìn, Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, An Lão) trong 19 cán bộ đơn vị xung phong tham gia lực lượng tăng cường cho 10 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh liên ngành do UBND thành phố chỉ đạo.

Đoàn công tác thăm nữ CBCS đơn vị được tăng cường tại chốt chân cầu Nghìn

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt vào giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện giao thông qua lại đông nhưng các đồng chí vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là hoạt động thiết thực của CBCS phòng tổ chức cán bộ nhằm hỗ trợ một phần về vật chất và tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng đội vượt qua khó khăn trong mùa dịch.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông