Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Kiến Thụy: Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

09:56 09/12/2020

Những năm qua, việc đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã thực sự trở thành đòn bẩy quan trọng góp phần nâng cao ý thức tự giác của mọi tầng lớp nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Từ đó góp phần thúc đẩy KT - XH của địa phương phát triển.

 

Lực lượng Công an xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy tuần tra đêm tại khu vực địa bàn giáp ranh

Huyện Kiến Thụy nằm ở phía Đông Nam thành phố Hải Phòng với diện tích trên 10 vạn ha; bao gồm 17 xã và 1 thị trấn. Những năm trước đây, Kiến Thụy được đánh giá là địa bàn phức tạp về ANTT.  Tình trạng phụ nữ xuất cảnh trái phép sang nước ngoài bằng nhiều con đường khác nhau khá phổ biến. Không chỉ vậy, trên địa bàn còn xuất hiện một số loại tội phạm hoạt động trắng trợn, nhất là trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, các tệ nạn như cờ bạc, ma túy…

Mặt khác, trên địa bàn huyện còn có 2 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hơn 35 cơ sở sản xuất, gia công nhỏ lẻ với hàng ngàn công nhân, người lao động. Những yếu tố đó đã đặt ra cho công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện nhiều yêu cầu cần phải tập trung giải quyết.

Xuất phát từ thực tế trên, xác định phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò quan trọng trong bảo đảm ANTT của địa phương, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền cùng các đoàn thể huyện Kiến Thụy đã triển khai nhiều biện pháp, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để duy trì, đẩy mạnh Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an huyện là mũi nhọn trong tổ chức phong trào quần chúng với nhiều mô hình liên kết bảo đảm ANTT đạt hiệu quả cao và có sức lan tỏa rộng rãi.

Điển hình phải kể đến mô hình "Chốt bảo đảm ANTT" xã Minh Tân. Được triển khai từ năm 2009, chốt bảo vệ ANTT được xây dựng với tổng diện tích là 125 m2, gồm: 2 gian nhà cấp 4 lợp mái và công trình phụ, bể nước… đảm bảo phục vụ cho nhu cầu chiến đấu cũng như thường trực chiến đấu của lực lượng Công an xã. Sau 10 năm triển khai thực hiện công tác tuần tra, chốt điểm, lực lượng Công an xã Minh Tân đã huy động trên 2.300 lượt Công an viên, tổ chức trên 500 buổi tuần tra, chốt điểm bảo vệ ANTT trên địa bàn; phòng, chống tội phạm lợi dụng hoạt động trên các tuyến đường giao thông. Đồng thời, phát hiện, ngăn chặn trên 30 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây hoang mang cho người tham gia giao thông; kịp thời phối hợp bắt giữ, xử lý nhiều vụ có dấu hiệu hình sự, thu hồi hàng trăm vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ; xóa phá nhiều tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ trong khu dân cư…

 

Nắm bắt tình hình ANTT thông qua hệ thống Camera an ninh tại Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

Hay mới đây nhất là mô hình “Phối hợp bảo đảm ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống camera an ninh” được triển khai tại xã Tú Sơn. Xuất phát từ thực tế là địa bàn trọng điểm về ANTT, tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, trộm cắp xe máy, tài sản diễn biến phức tạp do các đối tượng chủ yếu lưu động từ nơi khác đến; tình trạng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng... làm ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT trên địa bàn, năm 2019, lực lượng công an xã Tú Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng thành công mô hình  “Phối hợp bảo đảm ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống camera an ninh”.

Việc triển khai mô hình “Phối hợp đảm bảo ANTT xã Tú Sơn thông qua hệ thống camera an ninh” đã huy động động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; các ban, ngành, đoàn thể xã hội và nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn với lực lượng Công an xã trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Ngoài ra, thông qua các mô hình, điển hình như: Cụm liên kết bảo vệ ANTT tại các địa bàn giáp ranh với các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện An Lão; “3 quản, 5 giữ” trên  địa bàn các xã, thị trấn gắn với mục tiêu “3 giảm, 2 không” và xây dựng xã trắng về ma tuý; “Câu lạc bộ An ninh - Cựu chiến binh huyện”…, phong trào quần chúng tham gia phòng chống tội phạm ngày càng lan tỏa rộng rãi, đạt được những kết quả đáng mừng. Thông qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, lực lượng CAH Kiến Thụy đã nhanh chóng phát hiện, triệt phá nhiều vụ việc về ANTT.

Từ đó, tình hình ANCT-TTATXH được ổn định, giữ vững... Đặc biệt, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội, cướp giật tài sản, tình trạng gây rối trật tự công cộng được phát hiện ngăn chặn kịp thời. Điển hình là các chuyên án 519T làm rõ 4 vụ trộm cắp tài sản;chuyên án 619L bắt 1 đối tượng, làm rõ 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hải Phòng, Thái Bình với hình thức chạy án, chạy việc; chuyên án 319T bắt 2 đối tượng, làm rõ 7 vụ trộm cắp cây cảnh trên địa bàn huyện. Ngoài ra, đơn vị còn xác lập và triệt phá thành công nhiều chuyên án trinh sát đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bắt 4 đối tượng…

Có thể nói, thời gian qua, việc xây dựng và triển khai các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã góp phần nâng cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời phát huy được sức mạnh của toàn dân trong giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Hải Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông