Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019: Năm của những mô hình hiệu quả

19:00 09/01/2020

Năm 2019, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” thành phố Cảng tiếp tục có bước tiến vượt bậc, đáp ứng tình hình mới. Không chỉ lan tỏa, thu hút sự tham gia tích cực của cả cộng đồng, phong trào còn phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thượng tá Lê Trung Sơn – Phó Giám đốc CATP thừa ủy quyền trao giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chị thị số 07 – BCA – V28

Đi vào việc trọng tâm, địa bàn trọng điểm

Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn Hải Phòng đã bám sát, thực hiện hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc ANTT, hướng vào những công việc trọng tâm, địa bàn trọng điểm. Ngay từ đầu năm, với vai trò nòng cốt, CATP đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo 799 thành phố quyết liệt đổi mới nhiều nội dung, hình thức vận động, tổ chức quần chúng; kiện toàn và xây dựng mới các mô hình tự quản, liên kết trong phòng chống tội phạm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Theo đó, 399 mô hình phong trào hoạt động tốt được duy trì. Đặc biệt, 61 mô hình phong trào đã được xây mới theo vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực “nóng”, phức tạp về ANTT như: Khu vực biên giới, GPMB, TTATGT, du lịch, y tế, giáo dục, văn hóa tư tưởng... Điển hình phải kể đến mô hình “Bến tàu trung tâm du lịch tự quản về ANTT, an toàn về PCCC - CNCH” tại bến tàu Nam, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Đây là điểm thường xuyên đón lượng lớn du khách đến tham quan, chiêm bái tại Đảo Dấu, vào dịp cao điểm có thể lên tới 13.000 lượt người. Sự ra đời của mô hình đã tạo nên bước ngoặt lớn về an toàn cháy nổ, an toàn hàng hải trên bến tàu du lịch này.

 

CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Đồ Sơn hướng dẫn các chủ phương tiện sử dụng các phương tiện PCCC tại chỗ

Rồi nữa là mô hình “Phối hợp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm TTATGT qua hệ thống camera giám sát” của phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Được triển khai từ tháng 7-2019, mô hình đã xây dựng được mối liên kết trách nhiệm chặt chẽ của cộng đồng với lực lượng công an phường, tạo thế liên hoàn, chủ động trong giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Bên cạnh đó là rất nhiều mô hình sau khi được được triển khai đã phát huy được hiệu quả như: “Liên kết bảo đảm ANTT khu vực chợ Trại Chuối” của phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng; “PCCC tại khu vực vườn quốc gia” của huyện Cát Hải; “Bảo đảm ANTT tại các cơ sở lưu trú” của phường Đông Hải, quận Lê Chân; “Bảo đảm ANTT và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng dự án nút giao thông Nam Cầu Bính của quận Hồng Bàng; “Liên kết bảo đảm ANTT giữa xã Quang Trung với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn” của huyện An Lão.

Dấu ấn của khoa học kỹ thuật

Có thể khẳng định, dấu ấn đậm nét nhất của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2019 chính là các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng đổi mới, sáng tạo, đặc biệt là bước đầu đã sử dụng khoa học - kỹ thuật linh hoạt trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiêu biểu như các mô hình camera giám sát an ninh. Hầu hết tại các xã, phường, thị trấn hiện đều triển khai mô hình này. Đó đã thực sự trở thành “ác mộng” cho các loại tội phạm, thành trợ thủ đắc lực giúp cho lực lượng công an đẩy nhanh qua trình điều tra, phá án...

Năm qua cũng đánh dấu việc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình liên kết, tự quản về ANTT, được Bộ Công an đánh giá cao. Trong đó phải nhắc đến mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT giữa 4 xã biên giới biển và Đồn Biên phòng Vinh Quang” tại huyện Tiên Lãng; “Liên kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt” của quận Lê Chân. Có thể thấy, những mô hình trên đã làm thay đổi diện mạo của công tác giữ gìn ANTT; diện mạo cảnh quan, môi trường sống, có sức lan tỏa, thu hút sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

 

CAP Lach Tray phối hợp với bảo vệ dân phố tuần tra đêm đảm bảo an ninh trật tự

Đáng ghi nhận, chỉ tính riêng trong năm 2019, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn tin về ANTT, trong đó có 3449 tin giá trị, giúp phá 2279 vụ án, bắt 86 đối tượng truy nã. Phong trào quần chúng cũng đã góp phần cảm hóa giáo dục 1272 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; vận động giao nộp 171 kg pháo, thuốc nổ, 6 lựu đạn, 1237 viên đạn, 2336 dao kiếm các loại… Bên cạnh đó, 195 tổ tự quản về ANTT ở cơ sở hoạt động hết sức tích cực và thường xuyên...

Phát triển trên một tầm cao mới với nhiều hiệu quả thiết thực, bước vào năm mới 2020 với nhiều sự kiện đặc biệt quan trọng của đất nước phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục hứa hẹn những thành công mới trên mọi lĩnh vực.

Hải Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông