Xây dựng gia đình văn hóa tại huyện An Dương: Tạo thành nếp sống trong từng tổ dân phố, dòng họ và gia đình

10:58 06/07/2019

UBND huyện An Dương vừa tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018; triển khai Nghị quyết số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ và trao đổi, tọa đàm với các trưởng làng, Trưởng tổ dân phố văn hóa.

Năm 2018, phong trào “xây dựng gia đình văn hóa” trên địa bàn huyện An Dương đã thật sự đi vào đời sống tạo thành nếp sống văn hóa trong từng tổ dân phố, từng dòng họ và gia đình.

Góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, nâng cao đời sống vật chất và tình thần của nhân dân, nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả như: mô hình CLB “phòng chống bạo lực gia đình và “giảm thiểu tiêu cực của tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài” thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Đồng chí Lê Anh Quân - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện An Dương tặng giấy khen các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018

Duy trì được các mô hình tự quản ở khu dân cư, của các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và huy động lực lượng cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở.

Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa từng bước được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, sát thực tế. Cùng với kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình và phụ nữ kết hôn với người nước ngoài có diễn biến phức tạp…

Để phong trào “xây dựng gia đình văn hóa” nhân rộng và phát triển, thời gian tới huyện An Dương sẽ động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt, các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào; tránh hình thức trong việc bình xét, công nhận các gia đình văn hóa, chạy theo số lượng và thành tích.

Nhân dịp này, UBND huyện An Dương tuyên dương, khen thưởng nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 trên địa bàn huyện.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông