Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng: Thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc phục vụ nhân dân

09:18 09/03/2022

Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng hiện có 18 hội viên, Chủ tịch hội là Thiếu tá Phạm Thị Kim Tuyết, Đảng ủy viên, Đội trưởng đội Tổng hợp, Phó Chủ tịch hội là Thiếu tá Đoàn Thị Thu Huyền, Đảng viên, Phó trưởng Công an thị trấn Tiên Lãng. Nhiệm kỳ vừa qua, cán bộ, hội viên, phụ nữ Công an huyện đã đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...
Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo UBND huyện Tiên Lãng khen thưởng cán bộ chiến sỹ CAH Tiên Lãng về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Năm 2021, Hội đã tổ chức thành công Đại hội Phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2021-2026; tham gia và đoạt giải Khuyến khích cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Hải Phòng chung tay bảo vệ nguồn nước sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động; triển khai hiệu quả phần việc “Phụ nữ Công an Hải Phòng nuôi dạy con tốt, không mắc các tệ nạn xã hội”.

100% cán bộ hội viên (CBHV) có con đã tích cực hưởng ứng tham gia, các cháu đều chăm ngoan, học giỏi, không mắc tệ nạn xã hội. Đồng thời Hội cũng phát động CBHV tích cực tham gia giao lưu chương trình văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10; tích cực tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, qua đó đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Cũng trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng Hội Phụ nữ huyện Tiên Lãng giúp đỡ nhiều gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tham gia ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Bảo trợ trẻ em”, “Khuyến học” do huyện phát động, “Quỹ tình nghĩa”, “Quỹ phòng chống thiên tai” do CATP phát động...

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng vận động CBHV ủng hộ 1 ngày lương cùng CBCS Công an huyện xây Nhà đồng đội tặng đồng chí Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Công an xã Vinh Quang; kết hợp Đoàn Thanh niên Công an huyện tặng quà nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6 và Trung thu 2021 cho con CBCS với số tiền trên 60 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng tích cực duy trì công trình “Bếp ăn do phụ nữ tự quản” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng bữa ăn, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp CBCS Công an huyện có điều kiện thường ứng trực tại đơn vị. Hội phụ nữ Công an huyện còn triển khai thực hiện phần việc “Hoa ban công”, trồng và chăm sóc 22 chậu hoa tại trụ sở làm việc, góp phần làm đẹp cảnh quan của đơn vị. Đối với công trình “Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng tuyên truyền bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu”, CBHV đã làm tốt công tác tham mưu giúp Hội LHPN huyện Tiên Lãng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chị em phụ nữ và nhân dân trên địa bàn tổ chức 4 buổi trồng cây xanh, xóa quảng cáo rao vặt trên cột điện; vận động hội viên phụ nữ và gia đình hạn chế sử dụng túi nilon, giữ gìn cảnh quan làng xóm phong quang, sạch đẹp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19, Hội đã quán triệt, tuyên truyền, vận động CBHV thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tổ chức nấu thêm bữa sáng cho CBCS tại bếp ăn đơn vị; tham gia trực ban, tuần tra, kiểm tra các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống dịch.

Thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an huyện Tiên Lãng tập trung vào các công tác trọng tâm như: quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chương trình công tác năm 2022 theo chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, của Hội Phụ nữ cấp trên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các phong trào thi đua do CATP, đơn vị, Hội Phụ nữ các cấp phát động; duy trì thực hiện hiệu quả mô hình công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận, làm tốt công tác xã hội, tình nghĩa.

Đồng thời kết hợp Đoàn Thanh niên Công an huyện tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động hè, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam, Tết Trung thu; tuyên truyền, vận động CBHV tích cực rèn luyện thể dục thể thao, bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác chuyên môn, thực hiện tốt các phong trào thi đua.

Thiếu úy Ngô Duy Khánh, cán bộ đội Tổng hợp, Công an huyện Tiên Lãng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông