Phụ nữ tự quản 991 tuyến đường, lô nhà, ngõ phố

09:50 08/03/2019

Là lực lượng nòng cốt trong các phong trào, mô hình về bảo vệ môi trường, thời gian qua hội phụ nữ các cấp đã duy trì và phát huy hiệu quả 239 tổ phụ nữ thu gom rác thải với tổng cộng 621 tấn rác; hơn 20.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ đã trồng 25.860 cây xanh ven đường, 15ha cây chanh leo cải tạo vườn tạp, khơi thông 108 con mương nội đồng, 10.560m cống rãnh, dọn 14.460m3 bèo, cỏ, đặt 14 thùng phi thu gom vỏ bao thuốc trừ sâu tại một số cánh đồng…

 

Phát động đổi rác lấy túi đi chợ làm từ sản phẩm tái chế tại quận Dương Kinh

Đặc biệt, phụ nữ tự quản 991 tuyến đường, lô nhà, ngõ phố, vận động các gia đình dọn vệ sinh, đổ rác đúng nơi quy định, hạn chế đốt vàng mã, thu gom rác tái chế, không dùng túi ni lông khi đi chợ, sử dụng điện tiết kiệm… qua đó từng bước thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường.

Nhiều Hội LHPN có mô hình, cách làm hay là Hội LHPN quận Hồng Bàng, Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Kiến Thuỵ, Tiên Lãng, Cát Hải…

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông