Phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hải Phòng: Sẽ xem xét xử lý vụ 8 bài thi không khớp phách

    16:33 16/07/2019

    Hội đồng chấm thi phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại Hải Phòng đã phát hiện có 8 bài thi không khớp giữa phách và thân bài dẫn đến điểm trên bài thi khác với điểm thi công bố lần thứ nhất…

    Ngày 11-7, Sở GD-ĐT Hải Phòng công bố chính thức kết quả chấm thi phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hải Phòng.

    Theo đó, từ ngày 5-7 đến ngày 7-7, Hội đồng chấm thi phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại Hải Phòng đã hoàn thành chấm 1.024 bài thi, trong đó có 304 bài Ngữ văn (đại trà), 342 bài Toán (đại trà), 186 bài Tổ hợp, 76 bài Tiếng Anh điều kiện, 11 bài Toán (chuyên), 6 bài Vật lý (chuyên), 10 bài Hoá học (chuyên), 15 bài Ngữ văn (chuyên), 19 bài Lịch sử (chuyên), 9 bài Địa lý (chuyên), 12 bài Sinh học (chuyên), 24 bài Tiếng Anh (chuyên), 10 bài Tiếng Nhật (chuyên).

    Kết quả, có 6 bài thi lên điểm do lần 1 chấm bị sót ý, cụ thể: 2 bài thi Toán (đại trà) mỗi bài lên 0,75 điểm; môn Tiếng Nhật chuyên có 1 bài lên 0,95 điểm, 1 bài lên 1 điểm (đều ở phần trắc nghiệm); môn Tiếng Anh chuyên có 2 bài, mỗi bài lên 0,05 điểm (ở phần trắc nghiệm). Tất cả các bài thi lên điểm đã có sự đối thoại giữa cặp chấm lần 1 và cặp chấm lần 2.

    Đặc biệt, có 8 bài thi ở môn Toán (đại trà) thay đổi điểm so với điểm công bố lần 1, trong đó ở trường THPT An Dương có 6 bài, trường THPT Quốc Tuấn có 2 bài. Được biết, trong 6 thí sinh ở trường THPT An Dương được phúc khảo lại bài thi, thí sinh có điểm điều chỉnh sau phúc khảo tăng thấp nhất là từ 4 điểm lên 5,75 điểm, chênh lệch 1,75 điểm; tăng cao nhất từ 1,75 điểm lên 8,25 điểm, chênh lệch 6,5 điểm.

    Nguyên nhân được xác định là do phách và thân bài thi không khớp nhau. Ngay khi phát hiện, Hội đồng chấm thi phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 tại Hải Phòng đã tìm đúng thân bài thi khớp với số phách và tổ chức chấm lại.

    Kết quả điểm thi trên thân bài thi của 8 bài thi này không thay đổi, nhưng điểm trên bài thi khác với điểm thi đã công bố ở lần thứ nhất. Hội đồng chấm thi phúc khảo đã thống nhất trả lại đúng điểm của 8 bài thi và đã công bố cho học sinh.

    Điều đáng nói, do không khớp phách nên có 8 bài thi bị “hạ điểm” so với điểm thực; sau phúc khảo, 8 bài này đã được nâng trở lại điểm thi thực tế.

    Tuy nhiên, dư luận quan tâm đến việc cũng do lỗi ghép phách, 8 bài thi khác sẽ được “nâng điểm” so với điểm thực. Số điểm chênh lệch từ 1,75 điểm đến 6,5 điểm không phải con số nhỏ sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi của các thí sinh có số điểm sát với điểm chuẩn sẽ không đỗ vào trường đúng nguyện vọng…

    Theo giải thích của Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Đỗ Văn Lợi, Hội đồng chấm thi phúc khảo sẽ chấm theo số thí sinh có đơn xin phúc khảo và đã nâng về điểm thực đối với 8 thí sinh trên.

    Đối với số thí sinh bị nhầm phách với số thí sinh này, có điểm thi công bố cao hơn so với điểm thực, Hội đồng phúc khảo không chấm lại và như vậy sẽ công nhận điểm đã công bố.

    Sau khi chấm thi xong kỳ thi THPT quốc gia, Sở GD-ĐT Hải Phòng sẽ rà soát, rút kinh nghiệm và xử lý đối với những tập thể và cá nhân theo qui định của quy chế thi.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích