Phường Anh Dũng (Dương Kinh): Giáo dục đào tạo là điểm nhấn

    16:27 07/09/2017

    Những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, y tế,.., giáo dục đào tạo luôn được Đảng ủy, chính quyền phường Anh Dũng quan tâm, chú trọng. Vì vậy, từ những ngôi trường còn khó khăn về cơ sở vật chất, hệ thống các trường học từ bậc mầm non đến THCS trên địa bàn phường đã và đang từng ngày “thay da đổi thịt”, vươn lên tốp đầu của quận về tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh lớp 9 thi đỗ vào trường công lập, trường chuyên quốc gia và thành phố…

    Hệ thống các trường học trên địa bàn phường được xây dựng theo hướng hiện đại hóa, chuẩn quốc gia

    Cách đây hơn 50 năm, hệ thống các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đã được thành lập trên đại bàn phường Anh Dũng.

    Trong những ngày đầu dựng xây ấy tại hệ thống trường lớp chỉ khiêm tốn với vài lớp học đơn sơ với khu hiệu bộ.

    Khắc phục những khó khăn, thiếu thốn, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền phường, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường học trên địa bàn đang được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa với hệ thống phòng học đạt chuẩn theo quy định, đầy đủ các phòng bộ môn, phòng chức năng; các phòng hiệu bộ, thư viện, khu tập thể chất theo đúng quy cách; hệ thống khuôn viên, sân chơi đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp…

    Từ đó tạo cảnh quan khang trang, xanh, sạch , đẹp, là môi trường học tập và rèn luyện tốt cho các em học sinh.

    Song song với việc đầu tư cơ sở, vật chất, các trường học trên địa bàn phường luôn chú trọng tới việc nâng cao chất lượng giáo dục.

    Đội ngũ cán bộ giáo viên của các trường đều đạt chuẩn và trên chuẩn: Trường THCS Anh Dũng có 100% giáo viên trình độ đạt chuẩn, hơn 95% giáo viên đạt trên chuẩn, trên 60% giáo viên giỏi cấp quận và thành phố, 2 giáo viên giỏi cấp quốc gia…

    Bên cạnh đó đội ngũ giáo viên nhiệt tình, năng động, luôn hăng hái trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học, thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ quản lý và dạy học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục. Nhiều giáo viên là cốt cán chuyên môn của quận và thành phố…

    Cô và trò trường THCS Anh Dũng trong giờ học tích hợp môn Hóa

    Đây cũng là những nhân tố quan trọng góp phần đưa thành tích dạy và học của các trường trên địa bàn phương từng bước được nâng lên.

    Hiệu trưởng Trường THCS Anh Dũng - Lê Thị Thanh Thảo cho biết: Với phương châm nâng cao chất lượng giáo dục là mục tiêu cho sự phát triển của nhà trường, trong nhiều năm qua chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được nâng cao. 100% học sinh được đánh giá xếp loại đạo đức khá tốt.

    Tỉ lệ học sinh xếp loại văn hóa khá giỏi được duy trì và tăng qua các năm, đặc biệt năm học 2016-2017 tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi chiếm trên 50%, 100% học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 75% học sinh thi đỗ vào hệ THPT hệ công lập, nhiều em đỗ vào trường chuyên quốc gia và thành phố, đứng trong tốp đầu của quận; 14 học sinh giỏi cấp thành phố…

    Cùng với các giờ học trên lớp, các hoạt động ngoài giờ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống

    Nhà trường luôn là đơn vị điển hình trong thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn các nhóm, tổ về đổi mới phương pháp, thực hiên chuyên đề mới, khó như: phương pháp bàn tay nặn bột, Bản đồ tư duy, dạy học theo dự án…

    Bên cạnh đó, các hoạt động ngoài giờ cũng được quan tâm như: tổ chức cuộc thi kỹ thuật thanh thiếu niên, học toán bằng tiếng Anh, truyền thông về chủ quyền biển đảo, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, luật ATGT… vừa rèn luyện kỹ năng sống, vừa giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục.

    Với thành tích đạt được, Trường THCS Anh Dũng vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen trong phong trào thi đua năm học 2015-2016.

    Cùng với đó, thầy và trò trường Mầm non, Tiểu học Anh Dũng cũng đã gặt hái được không ít những thành tích đạt trong chất lượng giáo dục, với 100% học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và 99,9% học sinh hoàn thành lớp học… Trong đó trường Mầm non Anh Dũng được công nhận là trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

    Với những thành tích đạt được, hệ thống giáo dục trên địa bàn phường Anh Dũng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp. Ông Vũ Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cho biết:

    Phát huy truyền thống của một đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Anh Dũng tiếp tục phấn đấu không ngừng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó công tác giáo dục - đào tạo là một điểm nhấn được ưu tiên đầu tư, xây dựng hệ thống các trường học trên địa bàn theo hướng hiện đại hóa, chuẩn quốc gia với hệ thống cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện, quy mô và chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao qua từng năm học…

    Xuân Hạ

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích