Phường Bàng La, quận Đồ Sơn: Diện tích trồng táo tăng gần 10ha so với năm 2019

15:20 07/06/2020

Ông Cao Văn Bé - Chủ tịch UBND phường Bàng La cho biết, vụ táo năm 2020, tổng diện tích trồng táo trên địa bàn phường đạt gần 130 ha, tăng gần 10 ha so với vụ táo năm 2019.

 

Khoảng 10 năm trở lại đây, táo Bàng La đã trở thành đặc sản, được người dân Hải Phòng và các tỉnh lân cận ưa chuộng

Cũng theo ông Bé, “táo muối” trên địa bàn phường chủ yếu tập trung trồng tại các tổ dân phố: TDP số 6, Đồng Tiến, Bắc Hải, Biên Hòa, Điện Biên… Năm 2020, quận Đồ Sơn và phường Bàng La sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản phẩm táo Bàng La bằng nhiều hình thức, mở gian hàng trưng bày tại các hội chợ thương mại trong và ngoài quận trong dịp Tết để “táo muối” đến gần tay người tiêu dùng hơn.

Được biết, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các vườn táo trên địa bàn phường Bàng La cung cấp cho thị trường hơn 3.000 tấn, tăng khoảng 300 tấn so với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông