Phường Hạ Lý (Hồng Bàng): Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ

20:45 22/07/2022

Chiều 22-7, phường Hạ Lý (Hồng Bàng) tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7-1947&27-7-2022). Dự chương trình có các đồng chí: Phạm Văn Lập – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội phường; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng 28 tổ dân phố; đại diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn phường; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Chủ tịch UBND phường Hạ Lý – Nguyễn Thị Ngọc Bích có bài diễn văn kỷ niệm 75 năm Ngay Thương binh, Liệt sĩ

Phường Hạ Lý có 1 cán bộ tiền khởi nghĩa, 117 liệt sĩ, 95 thương binh, 9 bệnh binh, 12 nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn phường luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Công tác chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, nạn nhân nhiễm chất độc da cam bảo đảm đúng các chế độ chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân.

Các đại biểu dự hội nghị
Trao quà tặng các Thương binh, bệnh bình, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường
Trao quà tặng các Thương binh, bệnh bình, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn phường

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm Ngày thương binh, Liệt sĩ, nhìn lại những kết quả thực hiện chính sách ưu đãi dành cho người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên cả nước nói chung, quận Hồng Bàng và phường Hạ Lý nói riêng.

Nhân dịp này, địa phương đã tổ chức trao 75 suất quà tặng các Thương binh, bệnh bình, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn. Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng trao tặng 15.000.000 đồng kinh phí sửa chữa Nhà đại đoàn kết tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng Phạm Văn Lập trao kinh phí sửa chữa Nhà đại đoàn kết

Bí thư Đảng uỷ phường Hạ Lý-Vũ Xuân Hiếu phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm
Nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức đoàn cán bộ chủ chốt phường, tổ dân phố, thân nhân gia đình liệt sĩ dâng hương tại Đền thờ lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, Đền Liệt sĩ quận, thắp hương tại một số nghĩa trang trên địa bàn thành phố có liệt sĩ của phường yên nghỉ.

Chủ tịch UBND phường Hạ Lý – Nguyễn Thị Ngọc Bích chia sẻ về công tác sửa chữa nhà ở cho các hộ cận nghèo trên địa bàn phường

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Lý trao biển hỗ trợ kinh phí sửa chữa Nhà đại đoàn kết tặng hộ bà Tính

Bí thư Đảng uỷ phường Hạ Lý-Vũ Xuân Hiếu trao quà tặng gia đình bà Tính

Đại diện Tổ dân phố Bạch Đằng 1 trao quà tặng gia đình bà Tính

Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố Bạch Đằng 1 trao quà tặng gia đình bà Tính

Hội Người cao tuổi Tổ dân phố Bạch Đằng 1 trao quà tặng gia đình bà Tính

Đại diện gia đình phải biểu cảm ơn
*Cũng trong chiều 22-7, địa phương tổ chức khánh thành Nhà đại đoàn kết tặng gia đình hộ bà Trịnh Thị Tính, địa chỉ số 9/25 phố Bạch Đằng. Gia đình bà Tính thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương, sống trong căn hộ 9m2 xuống cấp nghiêm trọng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội phường và tổ dân phố Bạch Đằng 1 cùng người thân, bà con xóm phố, gia đình bà Tính đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp căn nhà 2 tầng nhỏ nhắn, khang trang, sạch đẹp hơn để ổn định cuộc sống.
Bà Tính trong căn nhà mới cùng lãnh đạo phường

          Tại lễ khánh thành, đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hạ Lý đã trao tặng gia đình bà Tính 10.000.000 đồng kinh phí sửa chữa Nhà đại đoàn kết cùng phần quà ý nghĩa khác. Tổ dân phố Bạch Đằng 1, Chi hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi địa phương cũng có những phần quà ý nghĩa, thiết thực trao tặng, chung vui với gia đình bà Tín.

          Hi vọng rằng với sự chung tay góp sức của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội địa phương, gia đình bà Tính sẽ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo để có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông