Phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng): Tưng bừng Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

10:15 11/08/2019

Tối 9-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hoàng Văn Thụ tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Toàn dân BVANTQ)” năm 2019. Đây là hoạt động điểm của quận Hồng Bàng, thiết thực hưởng ứng, chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19-8-1945*19-8-2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005*19-8-2019).

Một tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi biểu diễn tại ngày hội

Đến dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Hòa, Đại diện Ban phong trào, UBTW MTTQVN; Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an; về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBNDTP; Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố; Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng ban chỉ đạo 799 thành phố cùng lãnh đạo quận Hồng Bàng, phường Hoàng Văn Thụ.

Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05), Bộ Công an chúc mừng ngày hội

Hoàng Văn Thụ là phường trung tâm thành phố, hiện có 10 tổ dân phố, 1.487 hộ, 6.894 nhân khẩu. 8 tuyến đường phố trên địa bàn phường có nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước, Nhà hát lớn, dải công viên trung tâm, cơ sở tôn giáo lớn, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ…

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, 14 năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của phường Hoàng Văn Thụ luôn phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nhiều mô hình đã được nhân rộng toàn quốc, như: mô hình “5 không” - không có hộ đói nghèo, trẻ em bỏ học, thất học, sinh con thứ ba trở lên, không có tội phạm, TNXH và các hộ nợ đọng thuế; mô hình “3 có”; mô hình 4 xóa - 6 đạt...

Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam chúc mừng ngày hội

Thông qua các mô hình phong trào, quần chúng nhân dân trên địa bàn đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 100 nguồn tin, trong đó có 69 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan Công an điều tra, xác minh vụ việc. Từ nguồn tin của Nhân dân, Công an phường đã điều tra, xác minh làm rõ 16 vụ vi phạm pháp luật, lập hồ sơ quản lý 10 đối tượng nghiện ma túy, đưa 5 đối tượng vào diện quản lý giáo dục tại phường, đưa 5 người đi cai nghiện bắt buộc; phối hợp với Công an cấp trên triệt phá 1 chuyên án mang bí số 256M về tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy, bắt 1 đối tượng truy nã, xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 29 vụ, 40 đối tượng vi phạm lĩnh vực ANTT, TNXH; vận động nhân dân giao nộp 35 dao kiếm các loại, 1 súng bắn cồn tự chế, 56 viên đạn các loại…

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố chúc mừng ngày hội

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ tại địa phương luôn được thực hiện gắn với cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Qua đó, 10/10 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư 23 của Bộ Công an, phường nhiều năm đạt địa bàn không có tội phạm về ma túy, 98,2 số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 50 hộ gia đình danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc.

UBMTTQVN phường đã tổ chức hàng trăm đợt quyên góp ủng hộ Vì người nghèo, Quỹ hội nông dân, đồng bào bão lụt…. Tích cực tham gia phong trào cải tạo ngõ phố theo đề án của thành phố, đến nay, phường đã có 100% ngõ được cải tạo với tổng chiều dài 654,2m, trong đó nhân dân đóng góp 236.326.598 đồng, 100% ngõ phố đều sáng, xanh, sạch đẹp…

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng Đoàn Văn Chương chúc mừng ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và Công an phường Hoàng Văn Thụ đã đạt được. Đồng chí khẳng định, vai trò của quần chúng nhân dân có sức mạnh hết sức to lớn. Do vậy, công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Phó Chủ tịch UBNDTP yêu cầu, lực lượng Công an cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phục vụ cho cuộc sống bình yên của người dân…

Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam phát biểu tại ngày hội

Nhân dịp này, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được nhận Giấy khen của Cục V05, 2 tập thể được nhận Bằng khen của UBNDTP, 5 cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc CATP, 5 tập thể, 7 cá nhân nhận Giấy khen của UBND quận Hồng Bàng, 38 tập thể, 108 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND phường. Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Hoàng Văn Thụ cũng phát động các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học, cán bộ và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ.

Sau đây là một số hình ảnh trao thưởng tại ngày hội:

Phó Chủ tịch UBNDTP Lê Khắc Nam trao Bằng khen của UBNDTP tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Đại tá Lê Trọng Phúc, Phó Cục trưởng Cục V05, Bộ Công an trao Giấy khen của Cục V05 tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Phó trưởng ban chỉ đạo 799 thành phố trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Dương Đình Ổn trao Giấy khen của UBND quận Hồng Bàng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ

Trao quà các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích