Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương

08:44 30/04/2019

Sáng 26-4, phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tái hòa nhập cộng đồng “Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương” và triển khai mô hình phong trào “Chung tay xây dựng hệ thống camera an ninh”.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình “Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương”

Phường Quán Toan là địa bàn cửa ngõ của quận Hồng Bàng và thành phố, là đầu mối giao thông lớn có tầm chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Ngay khi mô hình “Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương” được triển khai, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đã huy động mọi nguồn lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương có công ăn việc làm, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Trong năm, CAP đã phối hợp với ban văn hóa thông tin phường tổ chức 165 buổi tuyên truyền trên loa truyền thanh; 2 hội nghị, 20 cuộc họp tổ dân phố, 7 cuộc họp của đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia mô hình và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù.

Sau 1 năm triển khai mô hình, Ban chỉ đạo thực hiện mô hình đã vận động kinh phí, giúp đỡ tạo việc làm cho 2 trường hợp, cảm hóa giáo dục 14 trường hợp; CAP tổ chức nhập khẩu trở lại và hướng dẫn làm căn cước công dân cho 2 trường hợp.

Bên cạnh đó, qua công tác tuyên truyền, vận động, năm qua, quần chúng nhân dân đã cung cấp 79 tin liên quan đến công tác ANTT, trong đó có 5 tin liên quan đến giải quyết các vụ việc về hình sự, 25 tin phục vụ công tác quản lý đối tượng và quản lý địa bàn, 7 tin liên quan đến mâu thuẫn nội bộ nhân dân.

Các đơn vị kí giao ước thi đua thực hiện mô hình“Chung tay xây dựng hệ thống camera an ninh”

Tại hội nghị, phường Quán Toan cũng triển khai mô hình phong trào “Chung tay xây dựng hệ thống camera an ninh” nhằm tạo thế trận liên hoàn thực hiện công tác bảo đảm ANTT tại các tuyến phố nói riêng và ANTT trên địa bàn phường nói cung, qua đó đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Giám đốc CATP đã tặng giấy khen cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện mô hình “Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương”.

UBND quận Hồng Bàng cũng tặng giấy khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 1 năm thực hiện mô hình “Hành trình khởi nghiệp trên con đường hoàn lương”.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông