Phường Sở Dầu đẩy mạnh các mô hình vận động nhân dân chỉnh trang đô thị

18:05 26/11/2021

Những năm gần đây, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) đã có những bước phát triển vượt bậc về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt, trong đó nổi bật phải kể đến những thành tựu đáng khích lệ trong công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường...

 

 Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ khánh thành Công viên cây xanh Lạc Hồng (phường Sở Dầu)

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sở Dầu cho biết, có được những đổi thay đáng phấn khởi ấy là nhờ sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo, sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, không ngại khó khăn của tập thể lãnh đạo Đảng ủy – UBND phường, sự chung sức của của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố. Trong đó, đáng kể nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ đảng viên triển khai chỉnh trang đô thị, nâng cấp hệ thống thoát nước, xây dựng các khu vui chơi giải trí,sinh hoạt cộng đồng.

Để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân, Đảng ủy – UBND phường Sở Dầu có chủ trương xây dựng Nhà văn hóa tại Tổ dân phố Tôn Đức Thắng bằng hình thức xã hội hóa. Công việc ban đầu gặp không ít khó khăn trong quá trình tìm chọn, giải phóng mặt bằng để xây dựng Nhà văn hóa và việc vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí. Tuy nhiên, với sự vào cuộc rất tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở, với cách làm công khai, dân chủ, minh bạch, sau hơn 3 tháng thi công, tháng 7 năm 2021, Nhà văn hóa tổ dân phố Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu đã được khánh thành, đưa vào sử dụng với diện tích trên 100m2, khang trang, sạch đẹp, có cả sân bóng chuyền. Trước đó, vào cuối tháng 6 năm 2021, công trình Công viên cây xanh Lạc Hồng, chào mừng thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của quận Hồng Bàng cũng được đưa vào phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của đông đảo nhân dân.

Phường Sở Dầu phối hợp xây mới nhà tình nghĩa tặng hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, do tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tuyến đường nội bộ của nhân dân dần bị xuống cấp, gây ngập lụt mỗi khi trời mưa bão đến, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Công tác tu sửa đường ngõ, chống ngập lụt, chỉnh trang đô thị được Đảng ủy – UBND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả, qua đó đã xóa bỏ được nhiều khu vực “ngập kinh điển” trên địa bàn.  Bác Nguyễn Phong Điền – Tổ trưởng Tổ dân phố Kiến Thiết 1, phường Sở Dầu chia sẻ: “Tổ dân phố Kiến Thiết 1, phường Sở Dầu có 1 đoạn đường dài 97m, là  con đường đi lại sinh hoạt chủ yếu của nhân dân trong tổ. Tuy nhiên, nhiều năm nay tuyến đường này bị lụt lội nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Từ tháng 5/2021, chúng tôi đã tiến hành họp tổ dân phố 5 lần để thống nhất chủ trương huy động bà con đóng góp làm tuyến đường ống thoát nước mới. 27 hộ dân trong tổ đã đóng góp 120 triệu đồng, tự thuê thợ khảo sát, thiết kế làm đường ống mới. Sau 10 ngày thi công, tuyến đường thoát nước mới đã hoàn thành. Qúa trình thi công, nhân dân trong tổ tham gia giám sát, hỗ trợ việc thi công công trình. Kết thúc nghiệm thu, kinh phí còn dư, tổ dân phố trả lại mỗi hộ 450 nghìn đồng. Bác Nguyễn Phong Điền cho biết, sở dĩ đạt được kết quả như vậy là do có sự thống nhất lãnh đạo từ cấp ủy chi bộ, đến tổ dân phố triển khai thông báo rõ chủ trương để nhân dân dân chủ cùng bàn bạc, cho ý kiến và đồng lòng đóng góp kinh phí xây dựng công trình, vì lợi ích chung. Đến nay, tổ dân phố Kiến Thiết 1 đã cơ bản xóa được ngập lụt mỗi khi trời mưa, bà con nhân dân hết sức phấn khởi…

Từ cách làm của Tổ dân phố Kiến Thiết 1, bà con nhân dân tại Tổ dân phố Tôn Đức Thắng cũng tự nguyện đóng góp 150 triệu đồng để cải tạo ngách 21/897 Tôn Đức Thắng với chiều dài trên 40m, rộng 6m, bảo đảm khắc phục ngập lụt mỗi khi trời mưa lớn…

Cùng với đó, mô hình “Tuyến đường ngõ cựu chiến binh tự quản” do Hội Cựu chiến binh phường Sở Dầu triển khai đã được nhân rộng đến11/11 chi hội cựu chiến binh. Mỗi tuyến ngõ do các bác cựu chiến binh tự quản được hình thành với 5 đến 7 hội viên. Hàng tuần, các chi hội cựu chiến binh phân công hội viên cùng với cán bộ tổ dân phố phối hợp với cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành việc sử dụng vỉa hè đúng quy định, không lấn chiếm đường ngõ, không thả chó rông, không vất rác thải ra đường, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, bảo đảm mỹ quan đô thị, giữ vững ANTT, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm trong nhân dân…

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích