Phường Trại Cau, quận Lê Chân: Đoàn kết, đổi mới, hành động

22:54 28/02/2020

Trong 2 ngày 27 và 28-2, Đảng bộ phường Trại Cau, quận Lê Chân tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Tân - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.

Trong 5 năm qua (2015-2020), phường Trại Cau đã có nhiều đổi mới trong quản lý phát triển đô thị đạt được nhiều thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đảng ủy phường đã nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và quận Lê Chân.

Quang cảnh đại hội

Bên cạnh đó, công tác thu ngân sách đạt kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước, tổng thu ngân sách từ năm 2015 đến năm 2019 đạt trên 27 tỷ đồng; tổng thu các quỹ trong dân đạt 786, 480 triệu đồng; hạ tầng cơ sở của nhân dân được cải thiện nhất là việc cải tạo nâng cấp 35 ngõ, ngách; lắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh;  cải tạo khu vực đường dân sinh dọc đường tàu; xây dựng cải tạo sửa chữa nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa 13 ra mắt Đại hội

Toàn phường hiện không còn hộ chính sách có khó khăn về nhà ở, không còn hộ nghèo. Với kết quả đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Trại Cau được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Công an phường 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng; nhân dân và cán bộ phường được Bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại đại hội các đại biểu thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo chính trị các văn kiện trình Đại hội, đề ra các giải pháp chủ yếu lãnh đạo hoàn thành 17 chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá 13 gồm 12 đồng chí và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông