Phường Trần Nguyên Hãn (Lê Chân): Sơ kết bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khu vực chợ An Dương.

15:02 07/07/2022

Sáng 7-7, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân tổ chức hội nghị sơ kết bảo đảm ANTT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường khu vực chợ An Dương. Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh – Phó trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ CATP đến dự.

Quang cảnh hội nghị

Chợ An Dương được thành lập từ những năm 1960 nằm ở khu vực ngã tư An Dương, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân. Hiện tại chợ có hơn 305 hộ kinh doanh chủ yếu phục vụ cung cấp lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân khu vực trung tâm quận Lê Chân. Hàng ngày có hàng nghìn lượt khách đến mua sắm, sử dụng dịch vụ…luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT, nguy cơ cháy nổ và mất vệ sinh môi trường.

Trước thực tế đó, từ năm 2019, Công an phường Trần Nguyên Hãn đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT – Phòng chống cháy nổ - vệ sinh môi trường khu vực chợ An Dương”. Từ khi mô hình được triển khai và đi vào hoạt động đã góp phần tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy qua đó góp phần đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và phòng ngừa cháy nổ trên địa bàn nói riêng.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Trưởng CAP Trần Nguyên Hãn báo cáo tại hội nghị

Trong 4 năm qua, Công an phường đã phối hợp với các lực lượng Bảo vệ dân phố tổ chức 200 lượt tuần tra phòng chống tội phạm, qua đó phát hiện bắt giữ 3 vụ cờ bạc, số đề với 11 đối tượng; 2 vụ ma túy bằng 2 đối tượng; kịp thời giải quyết hàng chục vụ mâu thuẫn xô xát giữa các tiểu thương trong chợ, góp phần giữ gìn ANTT khu vực chợ An Dương.

Bên cạnh đó, thực hiện kế hoạch đảm bảo TTATGT, vệ sinh môi trường, trật tự đường hè, hàng tuần Công an phường và các lực lượng trong Ban chỉ đạo mô hình đều tổ chức ra quân đảm bảo trật tự đường hè, chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán; hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực cổng chợ, chống ùn tắc giao thông và không để đua xe trái phép; tiến hành kiểm tra 564 lượt đối với các cơ sở kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Chỉnh – Phó trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ CATP phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Công an phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân cam kết thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi 1 khẩu súng tự chế; 1,5 kg pháo nổ, 63 dao kiếm, 28 viên đạn. Trên địa bàn nhiều năm qua không có tình trạng buôn bán, tàng trữ, đốt pháo và thả đèn trời; khu vực chợ An Dương không xảy ra vụ việc cháy nổ, mất an toàn phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường được đảm bảo.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo mô hình tiếp tục giao các tổ chức thành viên, nòng cốt là lực lượng Công an phường có biện pháp giữ vững ANTT trên địa bàn, không để vụ việc phức tạp xảy ra; thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của lãnh đạo các cấp về công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, các thành viên mô hình phối hợp với các cơ quan, đơn vị phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung làm tốt công tác đảm bảo ANTT khu vực chợ An Dương và các tuyến đường giao thoa, triệt phá các tụ điểm ma túy, đẩy lùi tệ nạn xã hội, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đường hè, an toàn giao thông…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông