Phút bốc đồng gây hậu quả nghiêm trọng

08:24 26/07/2019

Giữa tháng 7-2018, Đỗ Văn Doanh, sinh 1978, ở tổ Kha Lâm 2, phường Nam Sơn, Kiến An chơi đánh bài ăn tiền tại nhà anh Nguyễn Văn Chiến, ở tổ Kha Lâm 3. Trong lúc đánh bài, giữa Doanh và bạn cùng chơi là ông Nguyễn Văn Ích, sinh 1962, có xảy ra mâu thuẫn.

Hai bên lời qua tiếng lại, sau đó, ông Ích đã cầm chén uống nước đáp vào đầu làm Doanh bị đau nhưng không chảy máu. Được mọi người căn ngăn nên Doanh ra về. Những sau đó, ông Ích lại nhiều lần có những hành động trêu tức, thách thức Doanh.

Đến 10h ngày 31-7-2018, khi đang đi xe máy, BKS:16K2-7668 từ nhà ra đường Trần Nhân Tông, vừa đi đến cửa nhà số 749 thì Doanh bất ngờ gặp ông Ích đang đi xe máy, BKS: 16M7-2995 theo hướng đối diện.

Thấy thế, Doanh liền dừng xe, chủ động đi về phía ông Ích với mục đích cùng nhau nói chuyện giải hòa. Nhưng ông Ích lại xô xe vào chân làm Doanh bị đau rồi tiếp tục buông lời thách thức.

Trong phút tức giận, không kiềm chế được bản thân, Doanh đã đấm liên tiếp 3 nhát vào vùng đầu, mặt ông Ích rồi lên xe bỏ đi. Bị tấn công dồn dập, bất ngờ, ông Ích chỉ kịp gạt chân chống, dựng xe rồi gã lăn ra đường.

Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng đến 19h4 ngày hôm sau (ngày 1-8-2018), ông Ích đã tử vong. Theo kết luận giám định của phòng Kỹ thuật Hình sự, CATP, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Ích là do nạn nhân bị chảy máu não, màng não.

Ngay sau khi hay tin ông Ích bị mấy cú đấm của mình tước đi sinh mạng, ngày 2-8-2018, Doanh đã chủ động tìm đến CAQ Kiến An tự thú.

Xét thấy, trong quá trình điều tra, Doanh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên; đồng thời tác động gia đình chủ động bồi thường cho gia đình bị hại; phía gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với Đỗ Văn Doanh, vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Đỗ Văn Doanh 6 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông