Quận Đồ Sơn: 16 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng

17:54 30/06/2020

Sáng 30-6, UBND quận Đồ Sơn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của quận Đồ Sơn đã có nhiều tiến bộ, đổi mới và lan tỏa rộng rãi. Phong trào thi đua yêu nước tác động tích cực, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân quận phấn đầu thực hiện thằng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Nhiều phong trào thi đua thiết thực đã tạo được động lực thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương phát triển như: phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn – vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ trong công nhân viên chức lao động”; phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; “Dân vận khéo” do Ban Thường vụ Thành ủy phát động; “Người tốt – Việc tốt”; “Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại”…

Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, kinh tế địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 24 Đảng bộ quận; các chỉ tiêu kinh tế đều hoàn thành; một số chỉ tiêu tăng cao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trung bình 22,6%; giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản tăng 2,08%. Đặc biệt, ngành dịch vụ, du lịch không ngừng phát triển với số lượng khách du lịch bình quân tăng 1,42%; doanh thu của ngành dịch vụ du lịch tăng bình quân 19,27%...

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2020-2025, quận Đồ Sơn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xây dựng và phát triển văn hóa xã hội, quản lý và phát triển đô thị, xây dựng củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng phát triển các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các phong trào từ thiện nhân đạo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc. Đồng thời, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy tối đa năng lực của từng đơn vị, từng cá nhân trong việc tham gia vào công tác thi đua, khen thưởng…

Tại hội nghị, 16 tập thể và 32 cá nhân là những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được quận Đồ Sơn biểu dương, khen thưởng.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông