Quận Đồ Sơn: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

00:12 05/08/2020

Sáng 3-8, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại quận Đồ Sơn.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn chuyển khẩu trang vải kháng khuẩn do thành phố cấp tới phường Ngọc Xuyên

Theo báo cáo của UBND quận Đồ Sơn, tính đến ngày 2-8, qua rà soát, thống kê, trên địa bàn quận Đồ Sơn có 108 người trở về từ thành phố Đà Nẵng. Trong đó, có 6 trường hợp thuộc diện cách ly y tế tập trung, 3 cách ly y tế tại doanh nghiệp, 31 cách ly y tế tại nhà, 68 trường hợp hoàn thành cách ly y tế theo quy định.

Hiện quận Đồ Sơn kiện toàn 6 tổ giám sát dịch Covid-19, thành lập 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại 6/6 phường và 70 tổ giám sát phòng, chống dịch với 700 thành viên tại các tổ dân phố trên địa bàn. Đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra các cơ sở dự kiến tổ chức cách ly tập trung, chuẩn bị khẩu trang vải, khẩu trang y tế, trang thiết bị y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trường THPT Đồ Sơn

 Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại phường Ngọc Xuyên và Trường THPT Đồ Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc chủ động, tích cực, nghiêm túc của quận Đồ Sơn.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương bên cạnh công tác phòng chống dịch cũng phải tập trung cao cho phát triển kinh tế của địa phương và chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

 Nhân dịp này, đồng chí Đào Khánh Hà và lãnh đạo quận Đồ Sơn chuyển khẩu trang vải kháng khuẩn do thành phố cấp phát tới trường THPT Đồ Sơn và phường Ngọc Xuyên, mỗi đơn vị 1.200 chiếc.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích