Quận Đồ Sơn: Khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 2

10:38 04/07/2019

Thông tin từ UBND quận Đồ Sơn cho biết, cơn bão số 2 đổ bộ vào Đồ Sơn rạng sáng 4-7. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, tính đến 6 giờ cùng ngày, quận không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản; các tàu, thuyền neo đậu tránh trú trên địa bàn đều an toàn; sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản không bị ảnh hưởng nhiều.

Hàng loạt cây cổ thụ trong khu du lịch bị gió quật ngã

Sức gió lớn giật cấp 11 khiến 27 cây xanh trên các tuyến đường ở quận Đồ Sơn bị gãy, đổ; 120 ha táo ở phường Bàng La bị va đập bởi gió bão ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển; 4 cột điện chiếu sáng công cộng ở 3 phường Ngọc Hải, Ngọc Xuyên và Vạn Hương bị đổ nghiêng; 1 nhà dân ở phường Ngọc Xuyên bị tốc mái; Nhà điều hành Khu công nghiệp Đồ Sơn bị hư hại nhẹ…

Khẩn trương khắc phục hậu quả do cơn bão số 2 gây ra, UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan tổ chức lực lượng nhanh chóng dọn dẹp các cây gãy đổ bảo đảm giao thông thông suốt; tổ chức tổng dọn vệ sinh môi trường trên các trục đường, các khu dân cư trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương và người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng do bão; các địa phương, đơn vị kiểm tra, báo cáo bổ sung cập nhật liên tục tình hình thiệt hại bão số 2.

CAQ Đồ Sơn điều tiết giao thông trên địa bàn

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 2, Đồn Biên Phòng Đồ Sơn đã chủ trì cùng với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thông báo, hướng dẫn các chủ phương tiện, lao động trên các chòi nuôi ngao chủ động phòng tránh, di chuyển về nơi tránh trú an toàn.

Địa phương cũng đã phối hợp với UBND phường Vạn Sơn kịp thời tuyên truyền, vận động di dời 43 hộ gia đình gồm 132 nhân khẩu tại 2 nhà tập thể 3 tầng và 5 tầng trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng về nơi tránh trú an toàn.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông