Quận Đồ Sơn: Kịp thời hỗ trợ các hộ chính sách, hộ nghèo phải dừng kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh Covid -19

13:07 30/03/2020

Đây là chỉ đạo của đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại quận Đồ Sơn vào sáng 30-3. Cùng dự có thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 thuộc TDP Nguyễn Huệ, phường Minh Đức

 

Tại các điểm chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 thuộc các TDP: Trung Nghĩa (phường Hợp Đức), Nguyễn Huệ (phường Minh Đức), Cảng cá Ngọc Hải, khu vực chợ Cầu Vồng, đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, nghiêm túc, sáng tạo của quận Đồ Sơn thực hiện Chỉ thị 26.

Đồng chí yêu cầu quận Đồ Sơn chỉ đạo các địa phương phân công lịch trực các chốt kiểm soát hợp lý hơn nữa; rà soát, kiểm tra trang thiết bị y tế; cập nhật sổ sách, sổ giao ca.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 tại Cảng cá Ngọc Hải

Còn tại điểm chốt tại TDP Ngọc Sơn (phường Ngọc Xuyên), đồng chí Đào Khánh Hà hoan nghênh lãnh đạo phường Ngọc Xuyên, Chi bộ Đảng Tổ dân phố Ngọc Sơn trong việc vận động nhân dân tham gia hỗ trợ nhân lực, thực phẩm, nước uống…, kết hợp vận động xã hội hóa phát tặng khẩu trang vải, khẩu trang y tế tại chốt kiểm tra thuộc TDP.

Đồng chí cho rằng, đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết của toàn dân và yêu cầu quận Đồ Sơn xem xét, nhân rộng ra toàn quận.

 

Tổ công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 khu vực Cảng cá Ngọc Hải kiểm tra nhiệt độ người ra vào Cảng cá

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị quận Đồ Sơn cần tăng cường kiểm tra các khu du lịch dịp cuối tuần; sớm rà soát khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế tại các điểm chốt; rà soát nắm tình hình, có hình thức hỗ trợ kịp thời những hộ chính sách, hộ nghèo phải dừng kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh; kịp thời chi trả tiền hỗ trợ các tổ công tác theo quy định.

 

Đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy kiểm tra sổ ghi chép tại chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 thuộc TDP Ngọc Sơn, phường Ngọc Xuyên

Được biết, thực hiện Chỉ thị 26, quận Đồ Sơn thành lập 70 tổ công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 với 840 thành viên. Qua 3 ngày hoạt động, các tổ công tác tiến hành rà soát, phát sổ nhật ký nhân khẩu đến toàn bộ hơn 14.000 hộ dân trên địa bàn; kiểm soát, kiểm tra y tế hơn 6.900 lượt người.

Quận Đồ Sơn cũng đã thành lập bổ sung 2 tổ công tác tại khu vực Cảng cá Ngọc Hải với 24 thành viên theo đúng chỉ đạo của đồng chí Đào Khánh Hà tại buổi kiểm tra công tác kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 vào sáng 28-3 vừa qua.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông