Quận Đồ Sơn: Rà soát chặt chẽ các trường hợp đi từ vùng dịch về từ ngày 1-7

08:16 02/08/2020

Chiều 1-8, Quận ủy Đồ Sơn tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận chủ trì hội nghị

Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, lực lượng y tế quận đã triển khai công tác phun thuốc khử trùng phòng dịch bệnh tại Đoàn An điều dưỡng 295 phục vụ Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 25 vừa diễn ra. Quận đã tiếp nhận 25.000 khẩu trang do thành phố trao tặng, đồng thời tiến hành rà soát lại vật tư thiết bị, hóa chất phục vụ phòng chống dịch.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy, quận Đồ Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và ban hành Thông tri triển khai Chỉ thị 30 của Thành ủy về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hồng Vân – Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị các phòng, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Thông tri triển khai Chỉ thị 30 của Thành ủy về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Trong đó, các đơn vị nhanh chóng rà soát phát hiện kịp thời người đi từ vùng dịch về từ ngày 1-7 đến nay, người nước ngoài nhập cảnh cư trú trái phép trên địa bàn, kịp thời báo cáo chính quyền và cơ quan y tế để quản lý giám sát cách ly y tế theo quy định.

Các đơn vị cần chuẩn bị sẵn sang nguồn lực, nhân lực phục vụ công tác phòng chống dịch; kiểm soát chặt chẽ thị trường, đặc biệt giá cả các hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo các cấp; thành lập các tổ giám sát cộng đồng, hoạt động trên tinh thần tự nguyện; rà soát lại máy đo thân nhiệt đã được trang bị tại các địa phương, cung cấp khẩu trang thành phố trao tặng cho các tổ kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh đó, UBND quận phải xây dựng kịch bản theo từng cấp độ dịch, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó khi dịch Covid-19 xâm nhập và lan rộng trên địa bàn. Cùng với đó là tập trung công tác tuyên truyền thông tin về dịch và các văn bản chỉ đạo của thành phố, của quận về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Bí thư Quận ủy Bùi Thị Hồng Vân đề nghị UBND quận có phương án bảo đảm an toàn cho kỳ thi THPT sắp diễn ra; thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố không dạy hè trong tháng 8; thực hiện nghiêm giãn cách tại các cơ sở vui chơi, du lịch, yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Được biết, tính đến 14 giờ ngày 1-8, toàn quận Đồ Sơn có 100 trường hợp đi từ Đà Nẵng và các vùng có dịch về địa bàn. Trong đó, 45 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, 3 trường hợp thực hiện cách ly tại doanh nghiệp, 2 trường hợp thực hiện cách ly y tế tập trung, 50 trường hợp thực hiện giám sát y tế theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Hiện các trường hợp được giám sát cách ly y tế tại nhà và nơi lưu trú sức khỏe bình thường, chưa có biểu hiện của bệnh.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông