Quận Đồ Sơn: Tập trung mọi nguồn lực phòng, chống dịch

09:56 16/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, để tiếp tục chủ động phòng, chống, ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, đồng thời duy trì ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Quận ủy Đồ Sơn ra chỉ thị số 18-CT/QU về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

 

Thường trực Quận ủy, lãnh đạo MTTQ cùngcác tổ chức Đoàn thể quận tuyên truyền phát tờ rơi và tặng lọ sát khuẩn cho các hộ gia đình, triển khai khai báo y tế sức khoẻ toàn dân tại phường Minh Đức

 

Theo đó, Quận ủy Đồ Sơn yêu cầu các cấp chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động, tích cực, sẵn sàng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch; rà soát, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên ngoài tỷ lệ tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định, không tổ chức Liên hoan du lịch năm 2020 và gặp mặt kỷ niệm 65 năm  Ngày giải phóng Đồ Sơn để ưu tiên bố trí ngân sách phòng chống dịch.

 Để chủ động phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn dịch bệnh thâm nhập, lây lan trên địa bàn quận, quận Đồ Sơn chỉ đạo các lực lượng thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nơi lưu trú, nơi làm việc, các khu vực có người nghi nhiễm bệnh dịch; kiểm soát chặt chẽ người được cách ly, bảo đảm ANTT khu vực cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành cách ly; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế toàn dân.

Đồng thời; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có những biểu hiện sai trái, chủ quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân; những hành vi che giấu thông tin hoặc tung tin không chính xác dây tâm lý hoang mang, dư luận trái chiều, mất ổn định xã hội theo quy định của pháp luật.

Quận cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm; các điều kiện về nhân lực, vật tư, trang thiết bị cần thiết trong trường hợp xuất hiện dịch bùng phát, lan rộng.

Theo báo cáo của UBND quận Đồ Sơn, đến hết ngày 15-3, quận Đồ Sơn tiến hành cách ly y tế đối với 354 trường hợp. Trong đó, 200 trường hợp hết thời gian cách ly theo quy định. Trong số 154 trường hợp đang tiến hành cách ly, có 17 trường hợp cách ly tập trung (15 người về từ Hàn Quốc, 1 trở về từ Anh, 1 người quốc tịch Nhật Bản). 137 trường hợp cách ly tại nơi cư trú bao gồm 116 người Việt Nam, 21 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Các trường hợp đang được cách ly hiện đều có sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu của bệnh dịch.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông